Chi tiết học phí một số trường tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh

Qua khảo sát của phóng viên, tại TP. HCM rất nhiều trường tư thục đang công bố mức học phí từ năm mươi triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, không chỉ riêng Hà Nội mà tại thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều trường tư thục cũng đã công bố mức học phí năm học 2024-2025. Theo đó, nhiều trường có học phí từ 50 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Biểu đồ so sánh mức thu học phí cao nhất tại một số trường tư thục ở thành phố Hồ Chí Minh

Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU

Trường được thành lập vào năm 2004 thuộc Tập đoàn Phát triển Giáo dục Quốc tế APU.

Qua tìm hiểu, học phí tại Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU có mức 237 triệu đồng/ năm đối với mầm non và mức giao động từ 324 đến 372 triệu đồng/ năm đối với tiểu học. Đối với trung học cơ sở có mức học phí là 470 triệu đồng/ năm. Bên cạnh đó, bậc trung học phổ thông có mức học phí giao động từ 521 đến 568 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, theo thông báo của nhà trường, tất cả học sinh cũ hay học sinh mới trước khi đăng ký nhập học tại trường đều phải đóng phí giữ chỗ cho năm học mới là 30 triệu đồng.

Riêng đối với mầm non và tiểu học khi dự tuyển phải đóng thêm 3 triệu đồng phí đăng ký và khảo sát đầu vào cùng với phí thủ tục nhập học là 30 triệu đồng/ học sinh.

Đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông thì các phí này ở mức cao hơn. Cụ thể, phí đăng ký và khảo sát hồ sơ là 4,5 triệu đồng. Cùng với đó là phí thủ tục nhập học từ 40 đến 45 triệu đồng/ học sinh.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế (TIS)

Khảo sát mức học phí tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế cho thấy, mức học phí giao động từ 58 đến 199 triệu đồng/ năm đối với hệ song ngữ.

Ngoài ra, với hệ tú tài thì học phí được tính theo đơn vị là "USD". Mức học phí của hệ này giao động từ 13,5 đến 14,6 nghìn USD/ năm.

Đồng thời, với hệ song ngữ, để con vào học tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế thì phụ huynh phải đóng thêm khoản phí nhập học từ 450 nghìn đồng đến 2,2 triệu đồng. Bên cạnh đó là phí cơ sở vật chất 3 triệu đồng và phí đặt cọc nội trú là 6,1 triệu đồng.

Đối với hệ tú tài, phụ huynh phải đóng thêm phí test đầu vào 1,1 triệu đồng; phí cơ sở vật chất 3 triệu đồng và phí ghi danh là 11 triệu đồng.

Trường Quốc tế Úc (AIS)

Học phí tại Trường Quốc tế Úc được ghi nhận ở mức 271 đến 774 triệu đồng/ năm tùy vào cấp học và chương trình học.

Trong đó, với mầm non mức học phí giao động từ 271 đến 280 triệu đồng. Đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 phải đóng mức học phí từ 509 đến 588 triệu đồng/ năm. Còn với học sinh từ lớp 7 đến lớp 13 phụ huynh phải đóng mức học phí từ 639 đến 774 triệu đồng/ năm.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc (AGS)

Theo thông báo của Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc, học phí được công bố ở mức từ 316 đến 521 triệu đồng/ năm tùy theo cấp học và chương trình học.

Ngoài ra, phụ huynh đăng ký cho con học tại trường này phải đóng thêm khoản phí giữ chỗ là 25 triệu đồng, phí hồ sơ 1 triệu đồng, phí kiểm tra đầu vào 500 nghìn đồng. Các khoản phí này không được hoàn lại.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm

Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm công bố mức học phí hàng tháng giao động từ 3 đến 8,2 triệu đồng. Tính theo năm, mức học phí tại trường này vào khoảng từ 30 đến 82 triệu đồng tùy vào cấp học và tùy vào lựa chọn của phụ huynh có cho con theo học nội trú hay không.

Theo đó, khi không chọn nội trú thì mức học phí tại trường giao động từ 3 đến 4 triệu đồng/ tháng. Nếu chọn bán trú thì mức học phí từ 3,9 đến 4,9 triệu đồng/ tháng. Còn nếu học sinh học nội trú hoàn toàn thì mức học phí phải đóng là từ 6,6 đến 8,2 triệu đồng/ tháng.

Trường THCS và THPT Hoa Sen

Theo tìm hiểu, học phí tại Trường THCS và THPT Hoa Sen giao động từ 2,9 đến 7,6 triệu đồng/ tháng. Tính theo năm thì học phí tại trường này vào khoảng từ 29 đến 76 triệu đồng tùy vào cấp học và chế độ học của học sinh do phụ huynh lựa chọn.

Cụ thể, với tiểu học, mức học phí nếu học sinh học hai buổi vào khoảng 3,1 triệu đồng/ tháng. Còn nếu học sinh học bán trú mức học phí vào khoảng 5,3 triệu đồng/ tháng.

Đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông, nếu lựa chọn học hai buổi, học sinh phải đóng mức học phí từ 2,9 đến 3,8 triệu đồng/ tháng. Còn học sinh lựa chọn học bán trú thì mức học phí phải đóng là từ 4,2 đến 5,1 triệu đồng/ tháng.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường THCS và THPT Hoa Sen

Hệ thống trường Việt Mỹ (VAschools)

Có tiền thân là Trường Tiểu học Dân lập Việt Mỹ được Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Viễn đông (gọi tắt là VIDON Corp) thành lập vào năm 2006 tại Quận 11, nay vị trí này là trụ sở chính của Hệ thống trường Việt Mỹ.

Mức học phí tại các trường thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ đuợc công bố giao động từ 83 đến 177 triệu đồng/ năm tùy theo cấp học và theo từng cơ sở.

Theo đó, tại cơ sở quận Gò Vấp mức học phí từ 83 đến 88 triệu đồng/ năm. Tại cơ sở quận 8, mức học phí từ 85 đến 123 triệu đồng/ năm. Tại cơ sở quận 11 và Tân Bình thì mức học phí sẽ từ 96 đến 177 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, tại cơ sở quận Gò Vấp và quận 8 nhà trường sẽ thu thêm khoản phí giữ chỗ là 7,5 triệu đồng, phí nhập học 3,7 triệu đồng và phí xét tuyển là 1 triệu đồng. Riêng cơ sở tại quận 11 và Tân Bình sẽ thu phí mức cao hơn với phí giữ chỗ là 15 triệu đồng và phí nhập học là 5,2 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại trường thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ

Trường THCS và THPT Trí Đức

Trường THCS & THPT Trí Đức trực thuộc Hệ thống Giáo dục Trí Đức, được thành lập từ năm 2006.

Theo bảng công bố học phí của nhà trường, mức đóng giao động từ 3,2 đến 8,9 triệu đồng/ tháng. Tính theo năm, mức học phí tại trường này từ khoảng 32 đến 89 triệu đồng tùy vào từng khối lớp và theo chế độ học của học sinh mà phụ huynh lựa chọn.

Cụ thể, nếu chọn học hai buổi mức học phí sẽ từ 3,2 đến 6,7 triệu đồng/ tháng. Nếu chọn học bán trú mức học phí cũng sẽ là 3,2 đến 6,7 triệu đồng/ tháng. Riêng phụ huynh chọn chế độ học nội trú thì học phí phải đóng trong khoảng từ 5,8 đến 8,9 triệu đồng/ tháng.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE).

Mức học phí tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu được ghi nhận ở mức từ 15,2 đến 24,7 triệu đồng/ tháng. Mức đóng này nếu tính theo năm sẽ giao động trong khoảng từ 152 đến 247 triệu đồng tùy theo từng cấp học.

Theo đó, với tiểu học có mức học phí từ 15,2 đến 16,1 triệu đồng/ tháng. Với trung học cơ sở và trung học phổ thông mức học phí sẽ từ 17,1 đến 24,7 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, đối với tiểu học phụ huynh phải đóng thêm 1,1 triệu đồng phí xét tuyển. Với trung học cơ sở phải đóng thêm 1,5 triệu phí xét tuyển và trung học phổ thông phải đóng thêm 1,9 triệu đồng cho phí này.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu phí THCS, THPT tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu

Trường THCS và THPT Sao Việt

Theo bảng học phí được công bố, mức đóng tại Trường THCS và THPT Sao Việt giao động trong khoảng từ 135 đến 316 triệu đồng/ năm tùy vào từng cấp học.

Mức học phí này được nhà trường thông báo là đã bao gồm phí ăn bán trú.

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc

Trên website của mình, Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (gọi tắt là VAS) cho biết, Tập đoàn đầu tư tài chính toàn cầu TPG đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng với các cổ đông VAS và trở thành đơn vị sở hữu phần lớn cổ phần của VAS.

Theo đó, hai quỹ đầu tư tư nhân, Mekong Enterprise Fund II và MAJ Invest, đã chuyển nhượng cho TPG toàn bộ cổ phần của họ và ông Phạm Tấn Nghĩa, người sáng lập vẫn tiếp tục là cổ đông và là thành viên trong Ban Quản Trị VAS.

Mức học phí được công bố tại các cơ sở thuộc Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc giao động trong khoảng từ 150 đến 352 triệu đồng/ năm tùy theo từng cấp học (ngoại trừ cơ sở ở Sa La).

Ngoài ra, phụ huynh muốn cho con học tại trường phải thanh toán thêm các khoản phí không hoàn lại như: Phí giữ chỗ 20 triệu đồng, phí nhập học từ 6 đến 12 triệu đồng tùy theo cấp học, phí đăng ký từ 1 đến 3 triệu đồng tùy vào cấp học.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại trường thuộc Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương là một thành viên thuộc Tập đoàn Giáo dục IGC.

Theo công bố của Trường Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương, mức học phí tại đây giao động từ 73 đến 122 triệu đồng/ năm tùy theo cấp học.

Ngoài ra, tại trường này còn tính riêng khoản phí bán trú. Theo đó, tùy vào cấp học mức phí bán trú có mức từ 34 đến 47 triệu đồng/ học sinh/ năm.

Trường Trung học phổ thông Việt Nhật

Mức học phí tại Trường Trung học phổ thông Việt Nhật giao động trong khoảng từ 31,3 đến 41,8 triệu đồng/ năm tùy vào khối lớp.

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm các khoản phí không hoàn lại như: Phí kiểm tra đầu vào là 2 triệu đồng và phí cơ sở vật chất 1 triệu đồng.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Mỹ (UTS)

Theo công bố của Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Mỹ, mức học phí trong khoảng từ 166 đến 304 triệu đồng/ năm tùy theo cấp học và chương trình học.

Cụ thể, với chương trình song ngữ Common Core mức học phí giao động từ 166 đến 294 triệu đồng/ năm. Ngoài ra, với chương trình song ngữ Oxford mức học phí giao động từ 202 đến 304 triệu đồng/ năm. Chương trình này chỉ áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8.

Bên cạnh đó, phụ huynh khi đăng ký cho con vào học phải đóng thêm các khoản phí không hoàn lại như: Phí giữ chỗ 20 triệu đồng, phí cơ sở vật chất 8 triệu đồng, phí nhập học 5 triệu đồng và phí khảo sát năng lực đầu vào 1 triệu đồng.

Ảnh chụp màn hình một phần biểu học phí tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Mỹ

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ

Tìm hiểu từ bảng thông báo học phí của Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Bắc Mỹ được biết, mức học phí tại trường này giao động trong khoảng từ 514 đến 803 triệu đồng/ năm.

Ngoài ra, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản phí không hoàn lại như: Phí kiểm tra đầu vào là 5,6 triệu/ học sinh và phí nhập học 40 triệu đồng/ học sinh.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Alberst Einstein

Trường Tiểu học, THCS và THPT Alberst Einstein do Công ty Cổ phần Trường TH-THCS-THPT Albert Einstein làm chủ đầu tư.

Mức học phí tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Alberst Einstein được ghi nhận giao động từ 122 đến 495 triệu đồng/ năm tùy theo cấp học và chương trình học.

Cụ thể, với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo có mức học phí trong khoảng từ 122 đến 314 triệu đồng/ năm tùy theo cấp học.

Riêng với chương trình giáo dục phổ thông trung học của bang Victoria, Úc mức học phí từ 456 đến 495 triệu đồng/ năm và chỉ áp dụng cho khối lớp 11, 12 tại trường này.

Trung Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/chi-tiet-hoc-phi-mot-so-truong-tu-thuc-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-post242658.gd