Chí Thiện bị la vì hát vọng cổ "quá ghê"

Lần đầu tiên anh chàng liều mình đóng kịch cùng thần tượng của mình

Từng thử sức với rất nhiều thể loại khác nhau khi tham gia "Gương mặt thân quen" nhưng đến Hương Tết Việt khi phải "đối mặt" với hát vọng cổ thì hoàng tử lai đã gặp không ít khó khăn

Anh chàng vào vai một du học sinh Hàn Quốc tại Mỹ đem lòng yêu cô Việt kiều tên Phương

Diễn viên Anh Vũ đảm nhận vai Út Rớt - cậu của Phương

Khác với cô cháu luôn giữ gìn bản sắc dân tộc thì Út Rớt lại là người dễ thay đổi với nếp sống hiện đại phương Tây khiến ông dần dần quên đi những phong tục tập quán cổ truyền của người Việt

NSND Ngọc Giàu vào vai mẹ của Út Rớt

Bà là một người luôn trân trọng và đề cao những giá trị tốt đẹp của truyền thống và ra sức bảo ban con cháu giữ gìn

Anh chàng du học sinh muốn lấy lòng bà ngoại nên tích cực ca vọng cổ song lại khiến bà lắc đầu nguầy nguậy vì Chí Thiện làm.. "quá ghê"

Cùng với Phương, Chí Thiện cũng cố gắng cảm hóa và giúp ông cậu hiểu và "quay về" với những giá trị cốt lõi của ngày Tết cổ truyền

Cả ba đã có màn tung hứng khá ăn ý trong vở kịch dù lần đầu đứng chung sân khấu với nhau

Tiết mục hài kịch của NSNS Ngọc Giàu cùng Anh Vũ, Chí Thiện, Lan Phương sẽ là dấu ấn đặc biệt của "Hương Tết Việt" phát sóng lúc 22h tối 30/1 trên VTV9

HẢI ANH

Nguồn Yeah1: http://www.yeah1.com/news/22850/chi-thien-bi-la-vi-hat-vong-co-qua-ghe.html