Chi hội trưởng phụ nữ năng động, nhiệt tình với công tác hòa giải

Trong những năm qua, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải trong nhiều lĩnh vực, trong đó, nổi bật là công tác hòa giải ở cơ sở tại ấp Tân Phước A2, xã Long Hưng. Chị Đặng Thị Bình - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Phước A2 là điển hình tiêu biểu trong thực hiện hòa giải cơ sở ở xã Long Hưng.

Qua trò chuyện, chị Bình chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở ấp Định Hòa, xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1990, tôi lập gia đình rồi theo chồng về ấp Tân Phước A2 sinh sống cho đến hôm nay. Năm 2000, thấy tôi nhiệt tình với công tác của địa phương nên lãnh đạo xã, ấp đề nghị tôi tham gia vào Chi hội Phụ nữ ấp. Không để mọi người thất vọng, tôi luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong công tác hội. Trong suốt thời gian qua, tôi luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ của hội đề ra. Từ hoạt động hội phụ nữ lâu năm, hiệu quả, tôi được người dân trong ấp yêu mến, bầu làm Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Tân Phước A2”.

Chị Đặng Thị Bình luôn nhiệt huyết với công tác hội và hòa giải cơ sở. Ảnh: KIM NGỌC

Hiện nay, ấp Tân Phước A2 có 306 hộ với trên 2.064 nhân khẩu. Mỗi năm, Tổ hòa giải ấp Tân Phước A2 tiếp nhận khoảng 5 vụ việc lớn, nhỏ với tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 80% trở lên. Từ đầu năm 2023 đến nay, Tổ hòa giải ấp Tân Phước A2 tiếp nhận 3 vụ đều liên quan đến tranh chấp đất đai và một số mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, sản xuất…

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi hỏi chị Đặng Thị Bình: “Trong quá trình làm công tác hòa giải, vụ việc nào đặc biệt làm chị nhớ nhất?”. Không cần suy nghĩ, chị Bình trả lời luôn: "Thời gian qua trên địa bàn ấp chủ yếu là tranh chấp đất đai nên không có vụ việc nào đặc biệt. Vụ hòa giải mà tôi nhớ nhất là cách đây gần tháng, Tổ hòa giải ấp Tân Phước A2 đưa một vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà L.Th.Ng. và ông L.V.T. ra hòa giải theo luật định. Sau khi nhận được đơn, các thành viên tổ hòa giải xác minh tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ việc tranh chấp đất giữa bà Ng. với ông T. để tổ hòa giải tìm cách động viên, thuyết phục. Tưởng đâu dễ dàng thuyết phục giữa các bên, nhưng cũng phải đến lần thứ 2 thì vụ việc mới hòa giải thành, tất cả thành viên của tổ hòa giải thở phào nhẹ nhõm".

Hiện nay, mặc dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng lúc nào chị Bình cũng nhiệt huyết với công việc, nhất là công tác hòa giải. Để làm tốt công tác vận động và hòa giải, chị Bình thường xuyên sát dân, gần cơ sở để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thuyết phục người dân hiểu được lẽ phải và phân biệt cái đúng, cái sai, góp phần xây dựng sự đoàn kết và hòa thuận trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Phát Khởi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưngcho biết: “Tổ trưởng Tổ hòa giải Đặng Thị Bình nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động ở địa phương, là người có uy tín của ấp. Trong những năm qua, chị Bình tham gia tổ hòa giải của ấp, bằng uy tín, trách nhiệm của bản thân, chị đã có những đóng góp quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền bà con nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như các cuộc vận động thi đua yêu nước, từ đó tăng cường khối đại đoàn kết ở khu dân cư”.

Sự cống hiến của chị Bình và thành viên Tổ hòa giải ấp Tân Phước A2 đã giúp người dân trên địa bàn ấp Tân Phước A2 ngày một đoàn kết, đời sống người dân ngày càng phát triển.

KIM NGỌC

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/chi-hoi-truong-phu-nu-nang-dong-nhiet-tinh-voi-cong-tac-hoa-giai-64598.html