Chỉ đạo khởi tố vụ phụ nữ bị trói bằng xích chó

- Sáng 16/10, đại tá Nguyễn Hữu Cầu-Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã chỉ đạo hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ hai phụ nữ ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) trong lúc đi chăn bò đã bị một công an viên xóm nắm tóc, lấy dây xích chó cột vào cọc nhà để hành hạ.

Theo đại tá Cầu là sự việc chỉ do mâu thuẫn cá nhân giữa hai bên, khoảng 14 giờ ngày 12/10, chị Nguyễn Thị Tình và Đặng Thị Sinh ở xóm 6, xã Mỹ Sơn đi chăn bò qua khu vực nhà ông Đặng Văn Ba (Công an viên xóm 6) thì bị ông Ba cùng người con trai là Đặng Văn Quân (23 tuổi) ngăn cản và hành hung. Sau đó hai chị bị ông Ba bắt trói vào một chiếc cọc bằng sợi dây xích sắt thường ngày hay xích chó. Sự việc chỉ dừng lại khi công an xã Mỹ Sơn đến làm việc và hai phụ nữ mới được “giải cứu”. “Đây chỉ là mâu thuẫn cá nhân giữa ông Ba và hai nạn nhân. Chứ không có chuyện công an viên đang làm nhiệm vụ mà bắt trói người. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an huyện Đô Lương hoàn tất hồ sơ để nhanh chóng khởi tố vụ án…”, đại tá Nguyễn Hữu Cầu khẳng định. Trọng Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Chi-dao-khoi-to-vu-bi-troi-phu-nu-bang-xich-cho-1773255/