Chỉ còn 21% dân Pháp tín nhiệm ông Hollande

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tạp chí "Le Point" tiến hành, công bố ngày 11/11, cho thấy trong tháng 10 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp François Hollande đã giảm từ 24% xuống còn 21%, mức tín nhiệm thấp nhất của một Tổng thống Pháp kể từ khi bắt đầu tiến hành lấy phiếu thăm dò dư luận định kỳ hàng tháng từ năm 1996.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do tạp chí "Le Point" tiến hành, công bố ngày 11/11, cho thấy trong tháng 10 vừa qua, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp François Hollande đã giảm từ 24% xuống còn 21%, mức tín nhiệm thấp nhất của một Tổng thống Pháp kể từ khi bắt đầu tiến hành lấy phiếu thăm dò dư luận định kỳ hàng tháng từ năm 1996.

Tổng thống Pháp François Hollande. Ảnh: Internet

Kết quả thăm dò trên cho thấy trong số những người được hỏi chỉ có 2% là hoàn toàn ủng hộ công việc ông Hollande đang thực hiện (giảm 1 điểm so với tháng trước), 19% ủng hộ một cách tương đối (giảm 2 điểm). Trong cùng thời gian, tỷ lệ người Pháp thất vọng với Tổng thống Hollande đã tăng từ 71 lên 75%. Một cuộc thăm dò khác do hãng Opinionway thực hiện công bố cùng ngày cũng cho ra kết quả tương tự, Tổng thống Hollande chỉ nhận được sự ủng hộ của 22% người dân Pháp.

Ngoài Tổng thống Hollande, cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng nước này Jean-Marc Ayrault giảm còn 21% (giảm 5 điểm so với tháng trước), tỷ lệ những người phản đối tăng vọt lên mức 72% (tăng 9 điểm). Như vậy, ông Jean-Marc Ayrault cũng lọt vào danh sách thủ tướng có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong các đời Thủ tướng Pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, người được coi là ứng cử viên tổng thống tương lai, có mức tín nhiệm cao nhất trong giới chính khách Pháp với tỷ lệ là 56%.

Chính sách đánh thuế cao và áp dụng các loại thuế mới nhằm giảm thâm hụt ngân sách là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự bất bình của người dân Pháp. Mới đây, việc Chính phủ Pháp thông báo tăng thuế sinh thái đối với phí vận chuyển hàng hóa đã gây ra cơn thịnh nộ của người dân xứ Bretagne. Các nghiệp đoàn ở đây đã tổ chức các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần, thậm chí còn có các hành vi quá khích khiến chính phủ phải nhượng bộ, lùi thời hạn áp dụng đến đầu năm 2014.

Ngoài ra, sự kém cỏi của Bộ Kinh tế trong việc cân đối ngân sách và giảm tỷ lệ thất nghiệp cũng là nguyên nhân gây mất lòng tin của người dân Pháp. Việc hãng đánh giá tín nhiệm Standard & Poor vừa quyết định hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Pháp, từ AA+ xuống còn AA là một bằng chứng nữa cho thấy những thành tích nghèo nàn, thiếu thuyết phục của chính phủ trong việc vực dậy nền kinh tế. Điều này đã thổi bùng lên sự chỉ trích và phản đối gay gắt từ phía người dân cũng như từ chính trị gia các đảng đối lập.

TTXVN/Tin tức

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chi-con-21-dan-phap-tin-nhiem-ong-hollande-20131112095605138.htm