'Chi chít' điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 7

Dọc tuyến Quốc lộ 7 xuất hiện hàng chục điểm sạt lở với lượng đất, đá khổng lồ, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trên sườn núi, những vệt mùn yếu vẫn xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa xảy ra.

Những điểm sạt lở trên Quốc lộ 7 ở Nghệ An. Video: Phạm Trường - Cảnh Huệ

Quốc lộ 7 dài hơn 220km, xuất phát từ huyện Diễn Châu, qua các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và kết thúc tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Tuyến đường này nhiều đoạn một bên là sông, một bên là đồi núi cao. Đây được xem là tuyến Quốc lộ huyết mạch từ Nghệ An sang Lào. Mỗi ngày trên Quốc lộ này có hàng nghìn chuyến xe đi Lào và ngược lại thông qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn... xuất hiện mưa lớn khiến nhiều điểm dọc Quốc lộ 7 sạt lở. Trong hình là đoạn đường qua dốc Chó (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông). Vị trí này cứ mưa là sạt lở gây ách tắc giao thông.

Điểm sạt lở này có lượng đất đá khổng lồ, tràn kín mặt đường ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Đơn vị quản lý phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm hai đầu vị trí sạt lở.

Đất đá cùng mưa lớn khiến mặt đường hư hỏng, lầy lội.

Lớp đất đá mùn yếu vẫn đang treo lơ lửng trên mái ta luy dương cao hàng chục mét. Nếu những ngày tới tiếp tục có mưa thì tình trạng sạt lở sẽ lại tiếp diễn tại những vị trí này.

Dọc tuyến Quốc lộ 7 qua huyện Tương Dương, tình trạng sạt lở đang diễn ra. Ngành chức năng đặt các biển cảnh báo để người đi đường chú ý quan sát.

Các điểm sạt lở này có lượng đất đá khổng lồ, tràn kín mặt đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông.

Dọc tuyến đường qua thị trấn Thạch Giám, xã Xá Lượng, Lưu Kiền... (huyện Tương Dương) xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy dương nguy hiểm. Có nhiều điểm sạt lở đã ăn ra quốc lộ 7 hơn 1m, kéo dài hàng chục mét.

Những khối đá mồ côi lớn trên núi đổ sập xuống, chắn mặt đường.

Đơn vị quản lý tuyến đường lý giải các vị trí sạt lở có địa hình, địa chất tương đối phức tạp, chủ yếu là dạng đất, lẫn đá phong hóa xếp lớp và chịu ảnh hưởng hệ đứt gãy nên thường bị sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Lãnh đạo UBND xã Xá Lượng thống kê dọc tuyến Quốc lộ 7 qua địa bàn có hàng chục điểm sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Ngày 29/9, vụ sạt lở đất qua xã Xá Lượng (huyện Tương Dương) khiến khối lượng lớn đất đá, bụi cây tràn xuống, vùi lấp 2 cô giáo trên đường đi dạy học về. May mắn 2 nạn nhân được giải cứu, đưa đến bệnh viện. Trong hình là vị trí sạt lở khiến 2 cô giáo gặp nạn.

Cô Vọng Thị Thương (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền) là một trong 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về vụ sạt lở núi.

Sạt lở đất đá cũng cuốn trôi nhiều cây trồng của người dân địa phương.

Một số đoạn đường dù đã được chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kè rọ đá để chống sạt lở. Tuy nhiên, lớp đất đá vẫn đổ xuống, tràn qua lớp kè đổ xuống lòng đường. Chi cục quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở..., đảm bảo an toàn, thông suốt.

Phạm Trường - Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chi-chit-diem-sat-lo-tren-tuyen-quoc-lo-7-post1574123.tpo