Chỉ 64 doanh nghiệp tại Đồng Nai vay hỗ trợ lãi suất 2%

Đối với chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, có 64 khách hàng vay tại các tổ chức tín dụng với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng (trên tổng số 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022). Con số này là rất thấp và qua đó cho thấy chính sách hỗ trợ chưa hiệu quả.

Chiều nay (29/8), đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tổ chức khảo sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2020 đến 30/6/2023”.

Ông Tạ Thanh Long – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai cho biết: Đối với chương trình hỗ trợ lãi suất 2%, có 64 khách hàng vay tại các tổ chức tín dụng với số tiền hơn 7,8 tỷ đồng (trên tổng số 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022). Con số này là rất thấp và qua đó cho thấy chính sách hỗ trợ chưa hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc Vietinbank chi nhánh Đồng Nai (Ảnh: Duy Phương)

Đối với việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khó khăn, có 257 khách hàng được thụ hưởng với tổng giá trị nợ lũy kế là hơn 1.200 tỷ đồng. Về thực hiện chính sách tín dụng với các lĩnh vực ưu tiên, có tổng cộng hơn 3.000 khách hàng với tổng dự nợ cho vay đạt hơn 8.013 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Đồng Nai, cho biết chỉ có 2 doanh nghiệp được cho vay hỗ trợ lãi suất. Nguyên nhân là các doanh nghiệp e ngại việc thanh tra, kiểm tra, trong khi 2% đối với doanh nghiệp cũng không đáng kể.

Ông Quản Minh Cường – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Duy Phương)

Ông Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nhận định: Nguyên nhân có ít doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vay với lãi suất hỗ trợ là do chính sách tài chính, tín dụng đối với phục hồi sản xuất, kinh doanh chưa sát với thực tế.

"Làm sao có thể đánh giá doanh nghiệp phải đảm bảo doanh số cao hơn năm trước, đảm bảo an toàn có lãi. Thất nghiệp, dịch bệnh Covid-19 như thế, vay được vốn thì làm chứ sao tính được. Lỗ hay lãi còn phụ thuộc vào những yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau trong kinh doanh" - ông Quản Minh Cường nói.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/chi-64-doanh-nghiep-tai-dong-nai-vay-ho-tro-lai-suat-2-post1042545.vov