Chỉ 44% tân sinh viên Trung Quốc có việc làm

Ngay sau khi tốt nghiệp, những tân cử nhân của Trung Quốc phải đối mặt ngay với nỗi lo tìm nhà, sau đó là kiếm việc làm để không phải ‘ăn bám’ bố mẹ.

Trong khi những HS phổ thông của Trung Quốc đang nghỉ ngơi sau kì thi ĐH căng thẳng để chuẩn bị bước vào các trường ĐH, cao đẳng thì những SV vừa tốt nghiệp ĐH lại đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn đầu tiên trong đời – đó là nỗi lo phải sống tự lập và tìm việc làm. Khó khăn đầu tiên ập đến nhanh chóng ngay sau lễ tốt nghiệp là nỗi lo tìm chỗ ở. Trước đây họ nhận được sự chăm sóc của bố mẹ nhưng bây giờ họ phải tự mình làm những việc đó. Một nhóm SV vừa tốt nghiệp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã quyết định sống trong cùng một căn hộ giá rẻ giống như căn hộ tập thể ở gần trường ĐH của họ. Tan Wei – SV mới tốt nghiệp ĐH Truyền thông đại chúng Hồ Nam nói: “Tôi quen dần với môi trường ở đây và giá của nó thì không đắt. Nếu như tôi thuê cùng bạn cùng lớp thì tôi sẽ phải trả ít hơn.” Đối với những SV vừa tốt nghiệp chỉ mới nhận được mức lương thấp thì việc giá thuê nhà tăng là một vấn đề lớn. Giá của mỗi căn hộ dao động từ 10 tới 20 nhân dân tệ mỗi ngày – một mức giá tương đối rẻ. Xiao Xiu – SV tốt nghiệp từ tỉnh Thanh Hải ở phía tây bắc Trung Quốc hiện đang sống trong một căn hộ 10m2 cùng 2 người bạn cùng lớp của cô. Xiao Xiu cho biết: “Cả 3 chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường này, nó giúp chúng tôi giảm bớt chi phí và gánh nặng cho gia đình.” Cô cũng cho biết căn hộ này có những quy định rất khắt khe. Mọi người đều phải trình bằng tốt nghiệp trước khi dọn đến ở. Tuy nhiên, đi tìm việc làm vẫn là điều làm cô đau đầu. Xiao tâm sự: “Công việc đầu tiên của tôi là phụ tá cho quản lý. Tuy nhiên, tôi đã rất thất vọng về công việc đó. Người quản lý bắt tôi phải rửa ô tô và lau giày cho anh ta. Đó là một hành động xúc phạm đến tôi, vì thế tôi đã nghỉ việc ngay ngày hôm sau.” Xiao Xiu cũng chia sẻ rằng cô sẽ không kể những gì đã xảy ra với mình cho bố mẹ biết. Song may mắn là cô còn có 2 người bạn cùng phòng để tâm sự. Điều này sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Theo cuộc điều tra gần đây của Trung Quốc, chỉ có 44% trong số 6,3 triệu SV tốt nghiệp trong năm nay kiếm được việc làm. 65% không cảm thấy phải chịu đựng những áp lực lớn và những kì vọng của họ về sự nghiệp cũng giảm xuống. Tuy nhiên, việc phải kiếm sống trước khi tìm được việc làm vẫn là mối quan tâm lớn đối với họ. Nguyễn Thảo (Theo China)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/giaoduc/201006/Chi-44-tan-sinh-vien-Trung-Quoc-co-viec-lam-918424/