Chỉ 24% người Mỹ tin nước này đang đi đúng hướng

Chỉ 24% người Mỹ tin rằng đất nước đang đi đúng hướng sau một loạt những vấn đề Tổng thống Donald Trump phải đối mặt bao gồm mối đe doạ chiến tranh với Triều Tiên, những phàn nàn gay gắt về cứu trợ bão lũ và những phát biểu của Tổng thống về những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.

Chỉ 24% người Mỹ tin nước này đang đi đúng hướng

Tỷ lệ này đã giảm 10% kể từ tháng 6 năm nay, theo một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công của NORC (Tổ chức Nghiên cứu xã hội của Đại học Chicago).

Mức độ lạc quan về hướng đi của Mỹ đã suy giảm mạnh trong số những cử tri đảng Cộng hòa. Trong tháng 6, 60% số cử tri này nói rằng đất nước đang đi đúng hướng, nhưng hiện chỉ giảm xuống còn 44%.

Trong khi đó, gần 70% người Mỹ nói rằng, Tổng thống Donald Trump không phải là người bình tĩnh, và phần lớn nói rằng ông không là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Hơn 60% không tán thành cách ông đang xử lý quan hệ sắc tộc, chính sách đối ngoại và nhập cư.

Đặc biệt, 67% người Mỹ không ủng hộ công việc mà ông Trump đang làm tại Nhà Trắng, trong đó có khoảng một phần ba thành viên đảng Cộng hòa.

Bà Tracy Huelsman, 40 tuổi, ở Louisville, Kentucky, nằm trong số những người nói trên. Bà Huelsman nói rằng bà đặc biệt lo ngại về "sự chia rẽ" sắc tộc ở Mỹ.

Bà Huelsman cũng là một trong số người đã không bỏ phiếu cho Trump trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, cho rằng: "Thật đáng sợ là vào năm 2017 chúng ta đang ở một nơi mà dường như sự chia rẽ còn lớn hơn trước".

Những nhận xét này được đưa ra sau một mùa hè bất ổn đối với Tổng thống Trump, trong đó có sự ra đi của chánh văn phòng Nhà Trắng, cũng là chiến lược gia hàng đầu và Thư ký báo chí của ông. Mặc dù việc bổ nhiệm Đại tướng Thủy quân nghỉ hưu John Kelly làm Chánh văn phòng đã mang lại chút ổn định cho Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Mỹ vẫn gây nhiều tranh cãi, trong đó có vụ đụng độ giữa những người ủng hộ cực đoan da trắng và những người phản đối biểu tình tại Charlottesville, Virginia.

Ông Trump cũng bị cho là đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột quân sự với Triều Tiên sau những khiêu khích hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông đã châm biếm lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un, là "người tên lửa",...

Bất chấp việc chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Trump đã phải vật lộn cả với tư cách là ứng viên và Tổng thống để mở rộng số người ủng hộ mình. Các nhà hoạt động đảng Cộng hòa đang theo dõi chặt chẽ sự ủng hộ dành cho ông Trump trong nội bộ đảng này và trong số những cử tri độc lập trước các cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới, khi sự cân bằng quyền lực trong Quốc hội sẽ được đặt lên bàn cân.

Thực ra, các nhà lập pháp có vấn đề riêng mà họ cần lo lắng. Người Mỹ thậm chí còn ít tín nhiệm với Quốc hội hơn là ông Trump, khi chỉ có 18% cho biết họ ủng hộ những công việc được thực hiện bởi Hạ viện và Thượng viện.

Các thành viên đảng Cộng hòa đã nhận một đòn giáng mạnh vào tháng trước khi họ thất bại - lần thứ hai trong năm nay - trong việc thông qua cuộc cải tổ luật chăm sóc sức khoẻ. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã cố gắng đẩy nhanh cuộc bỏ phiếu về một dự luật phức tạp, khiến nhiều cử tri không chắc chắn về những gì có trong dự luật này.

Ông Dennis Cronin, một cử tri độc lập 67 tuổi, sống ở Wenham, Massachusetts, cho biết: "Đảng Cộng Hòa dường như chưa bao giờ đưa ra một dự luật mà bạn thực sự có thể nhìn vào các chi tiết, những ưu và nhược điểm của dự luật đó".

Sự thất bại của đảng Cộng Hòa về vấn đề chăm sóc sức khoẻ đã gây bất lợi cho Trump, người đã hứa với cử tri rằng, bãi bỏ "Obamacare" sẽ dễ dàng. Người Mỹ cũng không hài lòng với những tiến triển của ông Trump trong chăm sóc sức khoẻ; 68% không tán thành cách xử lý vấn đề này của Tổng thống.

Trong tất cả các vấn đề khảo sát của NORC, Tổng thống Mỹ thể hiện tốt hơn một chút về kinh tế. Nhưng cũng có tới 56% không ủng hộ công việc mà ông đang làm và chỉ 42% nói rằng họ ủng hộ.

Hôm thứ 6 tuần trước, Bộ Lao động thông Mỹ cho biết, nước Mỹ đã mất 33.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong tháng 9 do bão Harvey và Irma khiến hàng nghìn doanh nghiệp ở Texas và Florida đóng cửa và buộc người dân phải di tản trên diện rộng.

Cuộc thăm dò của NORC đã tiến hành khảo sát đối với 1.150 người trưởng thành từ ngày 28/9 đến ngày 2/10.

Cẩm Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/chi-24-phan-tram-nguoi-my-tin-nuoc-nay-dang-di-dung-huong-117933.html