Chết vì TNGT còn bị "địch thủ" chém vào chân

Bị nhóm côn đồ rượt đuổi, Phong hoảng loạn tăng ga chạy trên 80km/h và đâm xe vào vách tường cây xăng Đại Thành. Khi Phong bị tai nạn nằm trên đường, những thanh niên đuổi theo còn tiếp tục chém Phong.

Nhận được tin báo của quần chúng về vụ TNGT nghiêm trọng trước cây xăng Đại Thành, Chu Văn An, TP Quảng Ngãi, tổ tuần tra CSGT Công an TP Quảng Ngãi nhanh chóng đến nơi đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS 76M-1490 bị vỡ nát phần đầu; nạn nhân được xác định là: Nguyễn Hồng Phong (25 tuổi) và Cao Thanh Vũ (19 tuổi), đều trú ở thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Nhưng do thương tích quá nặng nên ngay sau đó Phong bị tử vong. Lúc ấy khoảng 2h sáng ngày 17/3...

Công an TP Quảng Ngãi bắt khẩn cấp Tấn và Hưng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, xác định: Nạn nhân Phong chết do chấn thương sọ não, vì lao đầu vào vách tường cây xăng Đại Thành. Tuy nhiên, trên chân trái của Phong lại có một số dấu vết bị dao chém. Nghi vấn có thể Phong và Vũ bị ai đó rượt đánh, chém nên bỏ chạy và xảy ra TNGT chết người, lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Quảng Ngãi tiến hành mở rộng công tác điều tra, xác minh làm rõ...

Đến ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hồ Minh Tấn (còn gọi là Tấn Giá, 27 tuổi), trú tổ 18, phường Chánh Lộ và Nguyễn Duy Hưng (20 tuổi), trú tổ 9, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Kết quả điều tra cho thấy, vào lúc 1h sáng 17/3, Phong, Vũ và Nguyễn Việt Dũng (23 tuổi), trú ở thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng, rủ Nguyễn Như Quỳnh (17 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Yến (20 tuổi), tạm trú tổ 11, phường Chánh Lộ, là nhân viên massage của khách sạn Trung Tâm, Quảng Ngãi, đi nhậu trên vỉa hè đường Lê Lợi. Giữa lúc đang nhậu thì Hồ Minh Tấn đi xe máy đến gây sự với Dũng. Tấn chạy vào quán nhậu lấy 2 vỏ chai bia đập bể đâm Dũng gây thương tích ở cánh tay trái, rồi đuổi Dũng chạy vào quán cà phê Hẹn Hò trên đường Lê Lợi...

Sau đó, bạn gái của Tấn gọi điện thoại cho Hưng mang dao đến trợ giúp. Thấy vậy, Phong liền lấy xe máy chở Vũ và Dũng chạy thoát thân. Phía sau, nhóm côn đồ Tấn và Hưng vừa rượt đuổi, vừa la ó: "Chém chết nó đi... chém...", gây náo loạn cả khu phố.

Trước tình thế bị rượt đuổi gấp, Phong hoảng loạn tăng ga chạy trên 80km/h và rẽ vào đường Chu Văn An. Tuy nhiên, do không làm chủ tốc độ, Phong đâm xe vào vách tường cây xăng Đại Thành. Vụ tai nạn khiến Phong chết, Vũ bị thương nặng, còn Dũng bị thương nhẹ nên lập tức bỏ trốn vào trong hẻm.

Khi Phong và Vũ bị tai nạn nằm trên đường, Tấn và Hưng đuổi đến, Hưng rút hung khí tiếp tục đánh vào mặt và người Phong, còn Tấn sau khi rượt đuổi theo Dũng không kịp, quay lại dùng dao chém vào chân trái của Phong...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2012/4/170123.cand