Chết vì selfie - hồi chuông cảnh báo

Trong bối cảnh internet và điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, chụp ảnh selfie đã trở thành sở thích và thói quen của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, hành động này lại dẫn đến không ít ca tử vong trên thế giới.

Theo South China Morning Post, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Ấn Độ đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong vì chụp ảnh selfie. Cảnh sát nước này cho biết, con số trên thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp không được báo cáo. Đầu tháng 4 này, có hai thiếu niên đã bị chết đuối dưới ao khi đang chụp ảnh selfie ở thành phố Agra, miền Bắc Ấn Độ. Còn trong tháng 3 vừa qua, đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên thực hiện các pha selfie nguy hiểm trên chuyến tàu ở thành phố Mumbai đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Ấn Độ.

Những năm gần đây, Ấn Độ được biết đến là nơi ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trên thế giới do các tai nạn liên quan đến chụp ảnh selfie. Vào năm 2018, các nhà nghiên cứu ở Viện Khoa học y tế toàn Ấn Độ cho biết, khoảng một nửa trong số 259 trường hợp tử vong do chụp ảnh selfie trên thế giới từ năm 2011 đến 2017 xảy ra ở Ấn Độ. Trong phần lớn các vụ tai nạn, nạn nhân bị thiệt mạng vì chết đuối, bị tàu đâm hoặc ngã từ trên cao xuống khi đang chụp ảnh selfie. Các chuyên gia cho rằng, người Ấn Độ “nghiện” selfie vì hai lý do: Sự bùng nổ của điện thoại thông minh và văn hóa xã hội. Quốc gia Nam Á này có số lượng người sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Theo Công ty dữ liệu người tiêu dùng Statista, trong năm nay, tại Ấn Độ, số lượng người dùng điện thoại thông minh ước tính đạt hơn 760 triệu người. Giáo sư xã hội học Rita Joshi tại Đại học Delhi cho biết, tại một quốc gia có ý thức về phân chia tầng lớp trong xã hội cao như Ấn Độ, ảnh selfie là một trong những công cụ giúp cho tầng lớp trung lưu thể hiện bản thân một cách độc đáo. “Ảnh selfie giúp mọi người cảm thấy bắt kịp xu hướng khi đăng chúng lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen và lượt yêu thích. Đó là cách dễ dàng nhất để giới trẻ kết nối với toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia phương Tây, nơi có phong cách sống mà họ muốn hướng đến”, bà Rita Joshi giải thích.

Trước tình hình này, Ấn Độ đã triển khai một số biện pháp để ngăn chặn hành vi bấp chấp tất cả để chụp ảnh, cũng như nâng cao nhận thức cho người dân về mối nguy hiểm của việc làm này. Công ty Đường sắt Ấn Độ đã chia sẻ các mẹo chụp ảnh selfie an toàn cho người dân. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ đường sắt cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân liều lĩnh chụp ảnh selfie. Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Piyush Goyal khuyến cáo những người trẻ không nên chụp ảnh selfie trên đường ray. Thậm chí, tại một số địa phương như Mumbai và Goa, cảnh sát còn lập các khu cấm chụp ảnh selfie ở các bãi biển nổi tiếng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Ấn Độ còn phát triển một ứng dụng mang tên Saftie nhằm cảnh báo mọi người về những địa điểm chụp ảnh selfie nguy hiểm.

Không riêng gì Ấn Độ, một số quốc gia khác trên thế giới cũng quan ngại trước những hành vi liều lĩnh để có được tấm ảnh selfie “chất lừ” và tìm cách đẩy lùi vấn nạn này. Vào năm 2015, Nga đã phát động chiến dịch “Selfie an toàn” với khẩu hiệu: “Một triệu lượt thích trên mạng xã hội cũng không đáng để liều mạng”, kèm theo đó là hình minh họa các tư thế chụp ảnh nguy hiểm để người dân dễ dàng nhận biết. Trong khi đó, Italy đã có các biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi chụp ảnh selfie ở khu vực nguy hiểm, gây mất an toàn cho bản thân và người khác.

Tất nhiên, chụp ảnh selfie để lưu lại những khoảnh khắc đẹp không phải là hành động xấu. Điều đáng nói là nhiều người đã mạo hiểm tính mạng của mình với mong muốn nhận được nhiều lời khen, lượt thích khi đăng ảnh trên mạng xã hội. Có những bức ảnh selfie khiến người xem cảm thấy thót tim khi nhân vật trong ảnh vô tư tạo dáng trong điều kiện không an toàn, thậm chí tại những khu vực có biển cấm. Có lẽ, họ không lo lắng vì nghĩ rằng chụp ảnh không tốn nhiều thời gian. Nhưng trên thực tế, tai nạn có thể xảy ra chỉ trong một tích tắc.

Những cái chết liên quan đến chụp ảnh selfie đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của trào lưu đang được ưu chuộng trên thế giới. Đừng vì một bức ảnh “để đời” mà phớt lờ cảnh báo, quên đi mạng sống của chính bản thân mình!

LÂM ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/chet-vi-selfie-hoi-chuong-canh-bao-656514