Chen lấn chiêm ngưỡng “báu vật” Hoàng Thành

(VnMedia) - Chiều 3/10, hàng nghìn người đã đổ về khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, phố Hoàng Diệu (Hà Nội), chen lấn, ngắm nhìn những hiện vật vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Được khai quật lần đầu tiên vào năm 2003, đến năm 2006, khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long đã được bảo vệ, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới. Hồ sơ được đăng ký từ tháng 9/2008, đệ trình UNESCO từ tháng 1/2009, được UNESCO tiến hành các quy trình thẩm định chặt chẽ thông qua cơ quan tư vấn IOCMO, và đến 1/8 vừa qua, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long đã được Ủy ban di sản thế giới công nhận là di sản văn hóa Thế giới. Chiều 3/10, 2 ngày sau khi mở cửa đón khách tham quan, nhân kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hàng nghìn người dân thủ đô, khách tham quan...đã đổ đến khu di tích Hoàng Thành Thăng Long chen lấn, xô đẩy để được tận mắt chiêm ngưỡng những “báu vật” dưới lòng đất Hoàng Thành Thăng Long. VnMedia ghi lại một số hình ảnh: Rộng hàng nghìn m2, khu Hoàng Thành Thăng Long đang chứa đựng nhiều lớp kiến trúc thời Lê và Trần nằm chồng xếp lên nền kiến trúc thời Lý và phía dưới nữa là kiến trúc thời Đại La. Tầng đất đắp tôn nền của kiến trúc thời Lý ở đây được phân tích là đất sét đồi núi mang từ nơi khác đến. Một số cổ vật bằng đá được tìm thấy trong các đợt khai quật tại Hoàng Thành Hệ thống tường bao xen kẽ, chồng chéo giữa thời Lê, Trần... Giếng nước hình tròn sâu 5,9m, vẫn có nước trong vắt, nằm sát móng tường, được xây bằng loại gạch màu xám theo kỹ thuật truyền thống Trung Hoa. Đây là bằng chứng sinh động về lịch sử của thời kỳ Đại La tại khu vực. Đáng chú ý trên miệng giếng có sự gia cố xây thêm một hàng gạch nghiêng màu đỏ thời Lý cho thấy nó tiếp tục được tái sử dụng vào giai đoạn sau khi nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về định đô ở Thăng Long từ mùa thu năm Canh Tuất (1010). Các lớp kiến trúc cổ nhiều tầng, nằm chồng chéo lên nhau của các thời kỳ Lý, Trần, Đại La... trong khu di tích hoàng thành mới được khai quật... Hệ thống đường cống nước hoàn chỉnh xây bằng loại gạch chuyên dụng (hình thang, hình bình hành) cùng dấu tích con đường đi bằng gạch kết nối giữa các công trình ở phía Đông và Tây. Đây là kiến trúc nhà dài có quy mô to lớn gồm 11 gian 2 chái, kết cấu 6 hàng cột, có diện tích xuất lộ là 1.166m2 nằm theo chiều Bắc - Nam. Trong lòng kiến trúc Lý lại thấy rõ dấu tích một nền kiến trúc thời Trần được xây bao bằng gạch ngói xếp hình hoa chanh rất đặc trưng nằm chồng xếp lên kiến trúc Lý. Những ô tìm thấy cổ vật... Một nền móng còn nguyên trạng so với trước khi các nhà khảo cổ vào cuộc... Chiều 3/10, 2 ngày sau khi chính thức mở cửa đón khách vào thăm quan, hàng nghìn người đã nô nức đổ đến khu hoàng thành chen lấn để được chiêm ngưỡng tận mắt các cổ vật. Dòng người chen lấn bên chiếc thuyền thời cổ Xuân Tùng

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=23&newsid=202157