Chen chân xem đua thuyền trên sông Hàn Đà Nẵng

Sáng 30/3, hàng nghìn người dân đã đổ về trên cầu Thuận Phước và hai bên bờ sông Hàn (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) để cổ vũ và xem các đội đua thuyền truyền thống thi đấu.

Hàng nghìn người chen chân xem đua thuyền trên sông Hàn Đà Nẵng. (Video: Duy Quốc)

Ghi nhận của phóng viên, ngay từ rất sớm đã có hàng nghìn người đổ về hai bên bờ sông Hàn, phía trên cầu Thuận Phước (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) để cổ vũ cho các đội đua thuyền trên sông Hàn năm 2024.

Giải đua thuyền thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân, nhất là cộng đồng ngư dân ven biển thuộc TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đồng thời du khách tại Đà Nẵng cũng hết sức thích thú, biết thêm về truyền thống đua thuyền của ngư dân các địa phương ven biển.

Dù với thời tiết nắng nóng nhưng người dân vẫn cổ vũ, hò reo hết mình cho các đội đua.

Bà Trần Thanh Côi (trú phường Nại Hiên Đông) dẫn theo cháu đến xem đua thuyền và cổ vũ cho đội nhà thi đấu. “Tôi đến đây cổ vũ cho đội nhà Nại Hưng 1, mong sao đội thi đấu hết mình và giành chiến thắng. Tôi thấy đội nào người cũng trẻ và khỏe nên sẽ rất khó đoán ai sẽ về nhất trong cuộc đua năm nay”, bà Côi nói.

Trong khi đó để cổ vũ cho đội Cẩm Kim đến từ Hội An, anh Võ Phương Bảo (trú xã Cẩm Kim, TP. Hội An) đã đi từ rất sớm để có mặt tại Đà Nẵng cổ vũ cho đội nhà. “Tôi mong sao đội nhà Cẩm Kim sẽ thi đấu hết mình và mang giải thưởng về Hội An. Đã ra đây thì phải cổ vũ hết mình, dù kết quả như thế nào thì tôi cũng vui”, anh Bảo vui vẻ.

Phía trên cầu Thuận Phước, người dân chen chân nhau để cổ vũ, nhiều khán giả thích thú quay lại những khoảnh khắc thi đấu của các đội thuyền.

Nhiều em nhỏ thích thú, háo hức khi được bố mẹ dẫn đến xem đua thuyền.

Số lượng khán giả đến cổ vũ đông khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong việc bảo đảm trật tự.

Dưới sự hò reo của hàng nghìn khán giả, 11 đội thuyền đã thi đấu hết sức mình khiến cả sông Hàn dậy sóng.

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn là hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức hằng năm. Giải đua thuyền là nét truyền thống văn hóa đẹp trong đời sống của người dân Đà Nẵng và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chen-chan-xem-dua-thuyen-tren-song-han-da-nang-post1624750.tpo