Chém hàng xóm vì bị nhận xét là ngu

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Nguyễn Anh (sinh năm 1987, trú xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) 14 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, tối 3-8-2016, Anh đang nằm trên võng tại nhà thì nghe hàng xóm là Nguyễn Thị Thu nói với chồng là Trần Văn Năm rằng Anh ngu, người nhà không nghe mà nghe người ngoài. Sáng hôm sau, Anh sang nhà nói chị Thu qua nhà Anh để nói chuyện rồi đi về. Một lúc sau, chị Thu qua nhà Anh, ngồi tại ghế đá trước sân. Anh nhiều lần hỏi chị Thu tại sao chửi Anh ngu nhưng chị Thu không nhận. Anh liền chạy xuống nhà sau lấy con dao chặt xương đi lên tấn công nhiều nhát vào vùng đầu chị Thu. Chị Thu đưa hai tay lên đỡ thì bị đứt lìa ngón trỏ, ngón giữa ở bàn tay trái; gần đứt cánh tay phải và bị nhiều thương tích ở vùng đầu.

Lúc này các anh Năm, Nguyễn Dân, Nguyễn Trí Quân thấy vậy chạy đến ôm, kéo Anh ra và lấy dao ném ra sau nhà và ngăn không cho Anh đánh chị Thu nữa. Sau đó, Anh nghĩ chị Thu đã chết nên chạy vào nhà lấy dao tự tử nhưng do bị đau nên dừng. Chị Thu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tích 64%.

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/chem-hang-xom-vi-bi-nhan-xet-la-ngu-677178.html