Chém cảnh sát vì con không được bỏ qua vi phạm giao thông

Con trai vi phạm luật giao thông, Thắng đến xin CSGT không lập biên bản xử lý nhưng không được chấp nhận nên dùng dao chém liên tiếp khiến một cán bộ công an bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thắng (SN 1981, trú tại khu 2, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Nguyễn Đăng Thắng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 8h50 ngày 11/10/2022, con trai của Nguyễn Đăng Thắng là Nguyễn T.A. (SN 2004) điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có BKS nên bị Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Hải Dương yêu cầu lập biên bản xử lý vi phạm.

Nguyễn T.A. đã gọi điện thoại cho người nhà nhờ mang giấy tờ xe đến làm việc với cơ quan chức năng. Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Đăng Thắng đi xe máy đến điểm xử lý vi phạm và xin cán bộ CSGT không lập biên bản, sau đó định dắt xe của con trai về.

Khi lực lượng chức năng kiên quyết yêu cầu lập biên bản vụ việc, Thắng đã lấy ra một con dao nhọn từ cốp xe máy chém liên tiếp vào đại úy Nguyễn Đình Lợi (Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Hải Dương) khiến đại úy Lợi bị thương. Sau đó Thắng và con trai điều khiển 2 chiếc xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Công an thành phố Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Huyền Chi/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/chem-canh-sat-vi-con-khong-duoc-bo-qua-vi-pham-giao-thong-post978091.vov