Chelsea vấp ngã, Jose Mourinho ví cầu thủ với 'chuột'

Thêm một lần nữa HLV Jose Mourinho lên tiếng chỉ trích các cầu thủ đối phương. Hết Jan Vertonghen của Tottenham giờ đến lượt Jonas Olsson của West Brom. Hậu vệ người Thụy Điển bị Mourinho gọi là cầu thủ có hình hài của con chuột Mickey.

Jose Mourinho đưa ra lời bình luận trên sau khi Chelsea và West Brom rời sân với kết quả hòa 2-2. Đã có một vụ xô xát giữa khoảng 20 cầu thủ của đôi bên trong đường hầm. Các nhân viên và lực lượng bảo vệ của đội khách Chelsea buộc phải can thiệp để làm dịu tình hình.

Cầu thủ hai bên xô xát với nhau sau khi trận đấu kết thúc.

Mourinho tỏ ra rất giận dữ khi bị Olsson nói thẳng vào mặt: "Ngậm miệng lại và cút đi". Ông lập tức làm rùm beng lên bên ngoài phòng thay đồ và cần đến sự giảng hòa từ các học trò và nhân viên an ninh. Hành động của Olsson xuất phát từ lời nói trước đó của Mourinho, khi ông cho rằng bàn thắng của Sessegnon cho West Brom là may mắn, sau một quyết định bất hợp lý của phía trọng tài. Hai người lập tức đòi nói chuyện phải quấy với nhau trước khi được can thiệp.

Ngoài Olsson, Gareth McAuley và một cầu thủ khác của West Brom cũng tham gia vào vụ xung đột với Mourinho trước khi các đồng đội can thiệp. Sau đó, Liam Ridgewell và trợ lý HLV của West Brom Kevin Keen lại góp mặt trong một vụ xô xát khác với các nhân viên an ninh.

Thật ra, cơn giận dữ từ phía West Brom chỉ nổ ra sau tình huống trọng tài Andre Marriner thổi phạt đền gây tranh cãi cho Chelsea ở phút bù giờ thứ 4 hiệp 2. Eden Hazard thực hiện thành công, đem về 1 điểm cho Chelsea, qua đó ngăn cản thầy trò Steve Clarke có được chiến thắng đầu tiên ở Stamford Bridge kể từ năm 1978.

Olsson bị Mourinho gọi là "chú chuột Mickey".

Mourinho lập tức xuất hiện từ phòng thay đồ, và sau khi nghe thấy những tiếng cãi vã, ông lập tức gán cho Olsson biệt danh "chú chuột Mickey", châm ngòi cho cơn giận dữ từ phía cầu thủ hai đội. Ông còn đưa ra thêm những lời xúc phạm khác với Olsson trước khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Cả hai sau đó đã bắt tay nhau.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ý khinh thường West Brom trong phòng họp báo sau trận khi nói rằng West Brom là đội chỉ cần đứng giữa bảng xếp hạng, nên mỗi điểm giành được đều tốt cả. Tuy vậy, đội chủ sân The Hawthorns lại đang giành những điểm số quý báu từ chính các ông lớn. Trước trận hòa Chelsea, họ từng đánh bại Man United ngay tại Old Trafford.

Các cầu thủ và ban lãnh đạo West Brom tỏ ra rất bất bình với quyết định từ phía trọng tài Andre Marriner. Đáng chú ý là ông Marriner được phân thay thế người cầm còi ban đầu là Lee Probert do trọng tài này gặp chấn thương đầu gối. Mà ông Marriner lại là cổ động viên của kình địch Aston Villa ở miền Trung khi còn nhỏ.

Trong khi đó, đây là lần thứ hai Mourinho tỏ thái độ giận dữ với các đối thủ đến thi đấu ở Stamford Bridge. Hồi tháng 10 vừa qua, ông từng bị trọng tài Anthony Taylor mời lên khán đài trong trận thắng 4-1 của Chelsea trước Cardiff. Sau đó, ông bị FA phạt 8.000 bảng, nhưng vẫn được chỉ đạo ở trận gặp Man City.

Hùng Đức
Theo Telegraph

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-anh/chelsea-vap-nga-jose-mourinho-vi-cau-thu-voi-chuot-n20131112084759466.htm