Chelsea "què quặt" đến làm khách Man City

HLV Jose Mourinho của Chelsea đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự trước chuyến làm khách của Man City tại vòng 5 FA Cup vào ngày thứ Bảy.

Theo đó trong chuyến làm khách tới sân Etihad, The Blues nhiều khả năng không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ John Terry và Gary Cahill.

HLV Mourinho hy vọng Terry sẽ trở lại từ chấn thương cơ bắp trong trận đấu với West Brom sau khi đã bỏ lỡ thắng lợi 3-0 trước Newcastle hôm thứ Bảy.

Khả năng ra sân của John Terry và Gary Cahill đang bị bỏ ngỏ

Tuy nhiên, một lần nữa Terry đã vắng mặt và trung vệ người Anh đã bị bỏ qua trong trận hòa 1-1 của The Blues tại Hawthorns.

Terry bây giờ phải đối mặt với một cuộc chạy đua với thời gian để chứng minh thể lực của mình cho trận đấu với Man City trong khi hậu vệ Cahill cũng khập khiễng rời sân trong trận đấu với West Brom bởi chấn thương bắp chân.

Khả năng ra sân của cầu thủ người Anh bây giờ là một nghi ngờ lớn, đây thực sự là một thảm họa ở hàng phòng ngự với HLV Mourinho.

Phát biểu với báo giới, Cahill cho biết: “Sau khi tôi gặp chấn thương, Mourinho đã rất lo lắng với nó. Đó là một tổn thất lớn và chúng tôi sẽ chờ xem phép màu nào sẽ xảy ra”.

Phạm Kiên (thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201402/chelsea-que-quat-den-lam-khach-man-city-450598/