Chelsea gặp khó trước chuyến đi tới Villa Park

(VnMedia) - Sau hai tuần bị gián đoạn vì vòng loại Euro 2012, Chelsea trở lại cuộc đua tranh tại Premier League với mục tiêu bảo vệ khoảng cách 4 điểm so với đội kế tiếp. Tuy nhiên, vấn nạn chấn thương đang khiến sức mạnh của “The Blues” suy giảm đáng kể.

Aston Villa (áo đỏ) thường gây khó khăn cho Chelsea trên sân Villa Park Hai tuần nghỉ thi đấu không phải quãng thời gian quá dài nhưng rất đúng lúc, khi mà các trụ cột của Chelsea đang cần được nghỉ ngơi trước mật độ trận đấu ngày càng dày đặc. Tính tới thời điểm này, Chelsea dù không còn duy trì được chuỗi trận toàn thắng tại Premier League nhưng vẫn là thế lực khó bị đánh bại. Với duy nhất 1 lần sẩy chân trước Man City, còn lại Chelsea giành trọn số điểm ở 6 vòng đấu và ghi được tới 24 bàn thắng (trung bình 3,5 bàn/trận). Đáng nể nhất chính là việc hàng thủ của “The Blues” cho tới nay chỉ mới hai lần để thủng lưới. Một bàn trong trận gặp Man City và một bàn trước West Ham. Trận thua trước Man “xanh” ở vòng 6 Premier League những tưởng sẽ khiến Chelsea suy sụp tinh thần nhưng thày trò ông Ancelotti đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong trận derby thành London với kình địch Arsenal. Chiến thắng 2-0 trước “The Gunners” như khẳng định, trận thua trước Man City dường như là một tai nạn và sức mạnh của nhà ĐKVĐ không hề suy giảm hay bị ảnh hưởng. Thế nhưng Chelsea đã phải trả giá cho trận thắng quan trọng này. Trung vệ “thép” Alex – người đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Arsenal bằng cú “nã đại bác” từ cự ly hơn 30m – “dính” chấn thương và không thể cùng đồng đội tới sân Villa Park. Cuối tuần trước, một tin không vui nữa lại ập tới với Chelsea. Trung vệ còn lại John Terry trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Montenegro đã bị đau lưng sau pha nhảy lên tranh bóng với đồng đội. Hiện khả năng ra sân của Terry vẫn bị bỏ ngỏ. Nếu không có Terry và Alex đó sẽ là thiệt thòi rất lớn cho Chelsea vì bộ đôi trung vệ vốn là lá chắn cực kỳ hữu hiệu trước khung thành của thủ môn Cech. HLV Ancelotti cũng lường trước được khó khăn tại Villa Park bằng lời cảnh báo “The Blues” chắc chắn sẽ không dễ dàng giành điểm trước đội chủ nhà. Đáng chú ý, cả hai bàn thua của Chelsea từ đầu mùa tới nay (trước West Ham và Man City) đều diễn ra khi nhà ĐKVĐ phải rời sân Stamford Bridge. Lần này “bóng ma” đó lại lởn vởn khi hàng thủ Chelsea đang bị tổn thương nghiêm trọng. Giải pháp đưa Ivanovic đá cặp cùng Essein hoặc Ferreira chỉ mang tính tình thế, khó khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, trận này Chelsea sẽ lần đầu tiên chào đón sự trở lại của tiền vệ Frank Lampard sau gần 2 tháng vắng mặt. Tuy nhiên, Yossi Benayoun và Salomon Kalou vẫn buộc phải ngồi ngoài do chưa bình phục chấn thương. Sự trở lại của Lampard ít nhiều khiến, đội chủ nhà phải e dè vì chính tiền vệ người Anh này đã 4 lần sút tung lưới Aston Villa ở trận đại thắng 7-1 lượt về mùa giải trước diễn ra trên sân Chelsea. Về phía Aston Villa, đội chủ nhà khởi đầu mùa giải rất ấn tượng với trận thắng 3-0 trước West Ham nhưng Aston Villa ngay lập tức trở lại với “bộ mặt xấu xí” của mình. Phong độ thất thường khiến Aston phải hứng chịu những trận thua bất ngờ như trước Newcastle 0-6, 1-2 Stole. Aston Villa hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 10 điểm có được. Đó không phải là thành tích tồi tệ nhưng nó cho thấy đội bóng còn nhiều việc phải làm nếu muốn kết thúc mùa giải ở vị trí khả quan cho một suất dự cúp châu Âu. Tiếp đội bóng mạnh nhất Premier League vào thời điểm này thực sự là bài test khó khăn cho Aston Villa trong bối cảnh họ cũng mất 2 cầu thủ chủ chốt là Emile Heskey và Gabriel Agbonlahor. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn kỳ vọng vào một kết quả lạc quan nhờ thành tích rất tốt trên sân Villa Park trước “The Blues”. Theo thống kê, Chelsea mới chỉ duy nhất 1 lần giành chiến thắng trong 11 lần tới làm khách tại đây. Điển hình nhất là mùa giải trước, Chelsea đang thắng như chẻ tre bỗng rớt đài thảm hại với tỉ số 1-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho Aston là Richard Dunne - James Collins cũng đều có mặt trong trận đấu này. Dự đoán: Aston Villa 1-1 Chelsea Đội hình dự kiến hai đội: Aston Villa (4-4-1-1): Friedel; L Young, Dunne, Collins, Warnock, Albrighton, Reo-Coker, Petrov, Downing; A Young; Carew. Chelsea (4-3-3): Cech; Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole, Essien, Lampard, Ramires; Anelka, Drogba, Malouda. Đào Hoàng

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=203212