Chelsea – Barca: “Bóng ma Stamford Bridge”

Đối thủ Barcelona chắc chắn sẽ gợi lại nhiều kỷ niệm đối với những CĐV của Chelsea. Chuyến hành quân của thầy trò HLV Guardiola tới Stamford Bridge trong trận lượt đi bán kết Champions League đêm nay sẽ là cơ hội để The Blues “thanh toán” món nợ cũ của mình.

Nhìn lại lịch sử, Barcelona có thể tự hào khi họ là đội bóng 5 lần lọt vào bán kết Champions League. Kể từ khi Cúp C1 cũng chỉ có duy nhất Real Madrid đã 5 lần lọt vào bán kết trong những năm 1956-1960 cùng thời với huyền thoại Di Stefano. Cặp đấu Chelsea – Barcelona sẽ là một trận đấu mang lại nhiều cảm xúc và có nhiều điều để nhớ.

Hồi năm 2009, kẻ hèn nhát khoác áo trọng tài Tom Henning Ovrebo không dám chỉ tay vào chấm phạt đền, dù khi ấy Chelsea phải được hưởng 2,3 hoặc 4 quả penalty trong trận bán kết lượt về Champions League tại Stamford Bridge. May mắn đã đứng về phía Barcelona và họ đã đi tiếp sau kết quả hòa 1-1 vào đúng phút chót, vừa đủ loại Chelsea bằng luật bàn thắng trên sân đối phương.

Barca cần ít nhất một kết quả hòa trước Chelsea

Nếu không có được “kẻ cắp” Overebo giúp đỡ như vậy, Barca sẽ không thể làm nên lịch sử với cú ăn 3. Nếu không có bước ngoặt như vậy cũng chưa chắc Barca có được những thành công về danh hiệu cho đến thời điểm này và cũng chưa chắc HLV Guardiola còn tại vị tại Nou Camp. Vào đêm nay, Chelsea sẽ có cơ hội đòi lại công lý cho mình.

Với Barca, họ cũng có cơ hội để chứng minh rằng việc lọt vào bán kết Champions League 5 lần liên tiếp không phải là do trọng tài hay may mắn. Điều mà HLV Guardiola muốn chứng minh đó là những gì thể hiện trên sân cỏ. Có lẽ bản thân HLV Guardiola cũng phải cảm thấy xấu hổ với cái cách mà họ đã chiến thắng Chelsea vào năm 2009.

Chelsea của HLV Di Matteo có cái gì đó gần giống với Chelsea dưới thời HLV Mourinho hơn là dưới thời HLV Villas Boas. Chelsea là đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong 4 đội lọt vào bán kết Champions League năm nay. Nhưng đây chính là điểm thuận lợi lớn cho HLV Di Matteo. Ông sẽ không mất gì khi phải tranh vé dự chung kết Champions League với Barca. Với một tâm lý thoải mái như vậy, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

HLV Di Matteo thường sử dụng đội hình 4-2-3-1 như người tiền nhiệm Villas Boas đã sử dụng. Nhưng có điểm khác biệt là dưới thời HLV Villas Boas, tiền vệ cánh Chelsea thường gây áp lực về phía hậu vệ biên của đối phương với việc tấn công nhiều hơn là thủ. Ngược lại, dưới thời HLV Di Matteo, tiền vệ cánh thường lùi về gần hậu vệ biên để hình thành 2 tầng phòng ngự.

Từ đó nảy sinh vai trò quan trọng của Mata khi anh là vị trí trung tâm của hàng công và gánh vác vai trò tổ chức tấn công. Cách hoạt động của Mata giúp cho tiền đạo cắm Torres trở nên hiệu quả hơn, Kalou bên cánh trái cũng trở nên nguy hiểm hơn. Điều đáng chú ý khi xem Chelsea thi đấu đó là những lúc Mata đứng gần Torres là khả năng ăn bàn của The Blues trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đối với Barcelona, đó vẫn là lối chơi tiqui-taca truyền thống và luôn lợi hại. Liên tục là những đường chuyền ban bật nhanh để giữ bóng, vừa tấn công, vừa phòng ngự trong tầm kiểm soát bóng của các cầu thủ Barca. Barca thường chơi với 3 hậu vệ. Trên thực tế, hậu vệ Alves bên phải hiếm khi là một hậu vệ khi anh thường xuyên dâng cao tấn công. Ở trận tứ kết lượt về, Barca chơi với sơ đồ 3-3-4 với Alves và Cuenca chơi ở 2 biên. Alves đã chơi ở vị trí gần với tiền đạo Messi và Fabregas.

Với sơ đồ này, đối thủ sẽ dễ dàng tấn công vào khu vực nách của hàng thủ Barca bởi HLV Guardiola đã gần như bỏ vai trò của hậu vệ biên. Sơ đồ 3-3-4 thỉnh thoảng cũng được Barca sử dụng trong các trận sân nhà, trước các đối thủ yếu tại La Liga. Nhưng ít ai nghĩ rằng Barca đủ can đảm để chơi sơ đồ này trước một đối thủ là Chelsea vào đêm nay. Rất có thể Barca sẽ quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3. Toàn bộ lối chơi của đội sẽ xoay quanh các tiền vệ giữa sân và sẽ hướng đến việc cung cấp bóng cho tiền đạo Messi.

Đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn với nhiều ký ức xưa mà Chelsea không hề muốn nhớ tới. Một kết quả hòa sẽ là không tệ đối với Barcelona trước trận lượt về tại Nou Camp sau đây một tuần.

Chính Nghĩa

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/the-thao/bong-da/45_287437/chelsea__barca__bong_ma_stamford_bridge.html