Chelsea bại trận, HLV Conte đổ lỗi cho trọng tài

Sau khi Chelsea thất bại trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh 2017 diễn ra trên sân Wembley đêm qua, HLV Antonio Conte đã lên tiếng chỉ trích trọng tài chính Bobby Madley.

Trong trận tranh Siêu cúp Anh 2017 trên sân Wembley hồi tối qua, Chelsea bị Arsenal ép sân trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, “The Blues” lại là đội vượt lên dẫn trước ở phút 46 do công của tiền vệ Victor Moses.

Mặc dù vậy, việc phải chơi thiếu người từ phút 80 khi tiền đạo Pedro Rodriguez nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng bằng gầm giày với tiền vệ Mohamed Elneny đã khiến Chelsea bị Arsenal cầm hoà 1-1 sau 90 phút thi đấu. Hậu vệ Sead Kolasinac là người đánh đầu tung lưới thủ môn Thibaut Courtois vào phút 82.

HLV Conte.

Kết quả hoà 1-1 sau 90 phút buộc đôi bên phải thi đấu luân lưu để phân định thắng, bại. Trên “loạt đấu súng”, Chelsea để thua với kết quả 1-4 và đành ngậm ngùi nhìn Arsenal đăng quang.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Conte đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định mà trọng tài Bobby Madley đưa ra đối với cậu học trò Pedro của ông.

Chiến lược gia người Italia phát biểu: “Đây là trận đấu thứ 2, sau chung kết FA Cup 2016-2017, Chelsea kết thúc trận đấu với 10 người. Tôi không quan sát thấy tình huống va chạm khiến Pedro bị đuổi. Vì vậy, sẽ rất khó cho tôi khi nói về tình huống đó. Tôi nghe mọi người nói đó là thẻ đỏ xứng đáng nhưng ngay cả khi xem lại tình huống đó, tôi vẫn không thể lý giải được.

Từ nay đến khi Premier League 2017-2018 bắt đầu, Chelsea còn 6 ngày để chuẩn bị. Điều quan trọng nhất với chung tôi là cố gắng chuẩn bị và tập trung vào trận đấu tiếp theo”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/chelsea-bai-tran-hlv-conte-do-loi-cho-trong-tai-794039.html