CHDCND Triều Tiên phản đối Mỹ tăng trừng phạt

Theo TTXVN, Tân Hoa xã và Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên gửi thư tới Hạ viện Mỹ để phản đối việc cơ quan lập pháp Mỹ thông qua dự luật về các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống Triều Tiên. Bình Nhưỡng nhấn mạnh, việc thông qua dự luật là vi phạm chủ quyền của Triều Tiên, cũng như các nguyên tắc về không can thiệp công việc nội bộ của các nước.

* Ngày 12-5, các công tố viên Triều Tiên công bố danh sách những người mà Bình Nhưỡng cho là tham gia “âm mưu tiến công nhà lãnh đạo Kim Châng Un”, đồng thời yêu cầu chính phủ các nước Mỹ và Hàn Quốc bắt giữ, dẫn độ các nghi phạm. Trong danh sách này có ông Li Bi-ông Hô, Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS).

* Trước đó, ngày 11-5, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Triều Tiên thường xuyên trì hoãn hoặc từ chối việc thăm lãnh sự đối với hai công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên khẳng định quyền chủ quyền trong việc trừng phạt các công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng cáo buộc phạm tội chống phá Chính phủ Triều Tiên. Hai công dân Mỹ bị bắt giữ hồi tháng 4 với cáo buộc có "hành động thù địch" nhằm lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.

* Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã chỉ định một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cầm quyền đảm nhận vai trò đặc phái viên tới Trung Quốc để thảo luận các vấn đề liên quan Triều Tiên và Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Tổng thống Hàn Quốc cũng cử đặc phái viên tới Mỹ, Nga và Nhật Bản để bàn về các vấn đề này.

* Liên quan THAAD, ngày 12-5, đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ thúc đẩy một cuộc điều trần tại QH nhằm giải đáp các nghi ngại của người dân chung quanh kế hoạch này. Một ủy ban đặc biệt của đảng này kêu gọi chính phủ mới ngừng triển khai THAAD và xúc tiến các thủ tục để phê chuẩn tại QH. Tổng thống Mun Chê In từng kêu gọi hoãn bố trí THAAD vì người dân chưa được tham vấn về kế hoạch gây tranh cãi này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32857102-chdcnd-trieu-tien-phan-doi-my-tang-trung-phat.html