Cháy tàu chở 950.000 lít xăng

Chiều 27.11, lực lượng Sở Cảnh sát PCCC, CSGT đường thủy, Cảng vụ Sài Gòn, Cty ứng cứu sự cố tràn dầu Đại Minh... vẫn tiếp tục khoanh vùng nguy hiểm, cứu hộ cứu nạn trên đoạn sông Tắc Rổi - gần ngã ba sông Lòng Tàu và sông Dừa, thuộc xã Tam Hiệp, huyện Cần Giờ (TPHCM).

Đưa từng thùng hóa chất chữa cháy và làm mát các hầm chứa xăng trên tàu Long Phú 1. Ảnh: P.B. (LĐ) - Đây là nơi con tàu Long Phú 1, ký hiệu VNSG 1507 của Cty CP vận tải xăng dầu đường thủy (thuộc Tổng Cty Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex) bị bốc cháy vào khuya 26.11. Do bị đâm thủng 3 lỗ lớn, sau khi bốc cháy, lượng xăng tràn ra ngoài sông rất lớn, khiến nguy hiểm về cháy nổ vẫn đang cảnh báo cao tại khu vực này. Chữa cháy suốt ngày đêm Khoảng 21 giờ ngày 26.11, tàu Long Phú 1, trọng tải 750 tấn, do thuyền trưởng Phạm Huy Lương điều khiển, chở 950.000 lít xăng A95 từ TPHCM đi TP.Nha Trang (Khánh Hòa), khi tàu đến đoạn sông Tắc Rổi đã bị một chiếc sà lan đâm thẳng vào mạn trái đúng ngay hầm số 1 chứa xăng. Vụ tai nạn khiến tàu Long Phú 1 bị thủng 3 lỗ lớn, trong lúc va chạm giữa sà lan và tàu đã phát ra tia lửa làm bén vào xăng trong hầm tàu bốc cháy dữ dội. 14 thủy thủ đoàn cố gắng cứu chữa và nhanh chóng khóa van an toàn các hầm còn lại trong tàu, phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp rồi nhảy xuống sông thoát nạn. Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã huy động khẩn cấp xe cứu hỏa cùng tàu chữa cháy trên sông đến hiện trường. Song do đêm tối, hiện trường trên sông và xe cứu hỏa phải di chuyển bằng phà (vụ cháy cách phà Bình Khánh khoảng 20km) nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ PCCC gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt. Do vụ cháy bao trùm gần như toàn bộ con tàu và xăng đang chảy tràn ra ngoài sông, khiến lực lượng PCCC phải huy động hóa chất chữa cháy và làm mát các hầm chứa xăng còn lại trên tàu. Do vụ cháy quá lớn, cộng với sự nguy hiểm đang đe dọa, lực lượng Cảnh sát PCCC - CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy trên sông, biển tiếp ứng. Vụ cháy kéo dài liên tục đến 0 giờ 30 phút ngày 27.11 mới được khống chế cơ bản ban đầu. Nhưng do lượng xăng chảy tràn ra sông rất nhiều, nên công tác ứng cứu và chữa cháy vẫn được tiếp tục thực hiện, lượng hóa chất tiếp tục được phun vào tàu để làm nguội các hầm chứa xăng còn lại trên tàu Long Phú 1. Đến chiều 27.11, công tác dùng phao vây lượng xăng tràn ra sông vẫn tiếp tục thực hiện. Đã xác định và truy tìm chiếc sà lan gây tai họa Lực lượng chữa cháy dùng canô đến hiện trường chữa cháy. Ảnh: P.B Chiều 27.11, theo ông Trần Quang Tuấn-Phó GĐ Cty vận tải xăng dầu đường thủy, đơn vị chủ quản con tàu Long Phú 1 - thì số xăng A95 bị thiệt hại do cháy và chảy tràn ra sông vào khoảng 50.000 lít. Vụ tai nạn gây cháy đã làm thiệt hại nặng nề con tàu, với phần cabin buồng lái và một số khoang đã bị cháy nặng, hiện chưa thể thống kê mức thiệt hại thành tiền. Theo lực lượng cứu hộ cứu nạn trên sông, biển, hiện nguy cơ tiềm ẩn về cháy vẫn ở mức độ rất cao do lượng xăng tràn ra mặt sông rất lớn. Do vậy, biện pháp dùng phao quây số xăng trên sông lại một khu vực, trong khi đó lực lượng khắc phục sự cố đang tiến hành hàn gắn 3 lỗ thủng trên tàu Long Phú 1 bằng cách làm thủ công, để tránh gây tia lửa dẫn đến tiếp tục gây cháy. 3 lỗ thủng trên tàu Long Phú 1 có kích thước chiều dài 2-3m, rộng 10-15cm. Hiện khu vực này được phong tỏa để tránh tai nạn tiếp tục xảy ra. Cũng theo lực lượng cứu hộ, sau khi hàn gắn thủ công 3 lỗ thủng trên tàu Long Phú 1, thì một chiếc tàu khác không nổ máy mà sẽ chờ con nước thả trôi để tiếp cận tàu bị nạn, rồi neo lại để hút khoảng 900.000 lít xăng còn lại vận chuyển đi nơi khác, sau đó mới kéo tàu Long Phú 1 về bến để phục vụ công tác điều tra và sửa chữa. Chiều 27.11, theo Phòng CSGT đường thủy - Công an TPHCM, qua điều tra ban đầu thì sau khi gây ra tai nạn cho tàu Long Phú 1, chiếc sà lan chở cát chạy từ hướng Bà Rịa-Vũng Tàu về TPHCM đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Chiếc sà lan này được xác định mang tên là Đông Hải, đăng ký lưu thông ở tỉnh Hải Dương. Hiện lực lượng CSGT đường thủy phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác, cũng như cùng các tỉnh, thành lân cận truy tìm chiếc sà lan gây tai họa này. Cháy cửa hàng, một người thiệt mạng Hồi 3 giờ 25 phút rạng sáng 27.11, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng tạp hóa trước số nhà 70 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè. Nhận tin báo, Sở cảnh sát PCCC huy động 5 xe cứu hỏa cùng 26 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy không để lan rộng trong khu dân cư. Vụ cháy đã thiêu trụi toàn bộ tài sản bên trong và làm chết chủ cửa hàng là Cao Hồng Phượng (SN 1966). Nguyên nhân đang được điều tra. P.B Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/chay-tau-cho-950000-lit-xang/200911/165154.laodong