Cháy tàu cá của ngư dân Sóc Trăng, thiệt hại trên 300 triệu đồng

Vào lúc 10 giờ ngày 13-10, tại cảng cá Trần Đề, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, tàu đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát ST 91115 TS của ông Phạm Út Anh, ở ấp Cảng, thị trấn Trần Đề đã phát hỏa trong quá trình sửa chữa.

Tàu cá ST 91115 TS bốc cháy dữ dội. Ảnh: Văn Long

Nhận được tin báo, Hải đội 2, BĐBP Sóc Trăng đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sỹ và tàu Biên phòng BP18-98-01, phối hợp với Công an huyện Trần Đề và ngư dân tiến hành công tác cứu hộ.

Do khoang tàu đang chứa nhiều dầu nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải mất gần 1 tiếng đồng hồ thì mới dập tắt được đám cháy.

Hải đội 2, BĐBP Sóc Trăng phối hợp cùng các lực lượng tiến hành chữa cháy. Ảnh: Văn Long

Được biết tàu ST 91115 TS đang sửa chữa nhỏ trong hầm máy, đặc biệt là có sử dụng phương tiện hàn nên phát hỏa sang buồng chứa dầu, gây bốc cháy dữ dội.

Sự cố phát hỏa đã làm hư hỏng toàn bộ ca bin, dụng cụ buồng lái, hệ thống thông tin liên lạc trên tàu. Mức độ thiệt hại ban đầu ước tính trên 300 triệu đồng.

Văn Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chay-tau-ca-cua-ngu-dan-soc-trang-thiet-hai-tren-300-trieu-dong/