Cháy rừng dữ dội ở Bồ Đào Nha, 24 người chết

Ngày 18/6, một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra tại miền Trung Bồ Đào Nha, ít nhất 24 người đã thiệt mạng, hơn 20 người bị thương (có 6 lính cứu hỏa) và nhiều người mất tích. Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được thực hiện một cách khẩn trương.

Nhiều làng mạc đã bị ảnh hưởng, nhà cửa bốc cháy theo ngọn lửa, hiện chưa thể xác định mức độ thiệt hại về vật chất. Tổng thống Marcelo Rebelo đã đến vùng Leiria để gặp và chia sẻ cùng những gia đình nạn nhân. Ông cho biết lính cứu hỏa đang làm "tất cả những gì có thể" khi xử lý đám cháy.

Theo người dân địa phương, lửa đã bùng phát tại khu vực rừng núi thuộc thành phố Pedrogao Grande, cách thủ đô Lisbon 200 km về phía Đông - Nam. Nhiệt độ cao cùng với gió mạnh đã khiến đám cháy lan rộng rất nhanh. 500 lính cứu hỏa cùng 160 với xe đặc dụng đã được khẩn cấp huy động đến hiện trường giập lửa.

Cháy rừng dữ dội ở Pedrogao Grande, quận Leiria, Bồ Đào Nha ngày 18/6 (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức Bồ Đào Nha, số người chết có thể tăng cao. Phát biểu tại trụ sở Dân phòng gần Lisbon, Thủ tướng Antonio Costa nhận định: "Đây là một đại thảm họa và con số thương vong có thể còn tăng cao". Ông cho biết nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là kiểm soát đám cháy trước khi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Jorge Gomes - Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề trong nước, cho biết đây là đám cháy rừng gây thương vong lớn nhất tại Bồ Đào Nha trong nhiều thập niên qua. Theo các chuyên gia, vụ cháy xuất phát từ ảnh hưởng cái nóng như nung người tại Bồ Đào Nha. Đây là một đợt nóng nghiêm trọng mà người dân Bồ Đào Nha đang phải hứng chịu, ở nhiều nơi, nhiệt độ vượt quá mức 40 độ C.

Vào năm 2016, Bồ Đào Nha cũng đã phải chứng kiến nhiều trận hỏa hoạn, phá hủy tổng cộng 40 ngôi nhà và thiêu rụi 5.400 hécta đất trồng. Hiện đám cháy vẫn chưa bị giập tắt. Giới chức đang tìm cách phát hiện để cứu người còn mắc kẹt trong đám cháy khổng lồ đang theo gió lan rộng.

Kim Thoa (Theo Reuters, 6/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/chay-rung-du-doi-o-bo-dao-nha-24-nguoi-chet-d58747.html