Cháy nhà sau khi làm lễ chuyển nhà mới, một người tử vong

Đám cháy phát sinh quá nhanh trong lúc nghỉ trưa, ông Phan Dũng (SN 1964, Đà Nẵng) không kịp thoát ra ngoài.

Ngày 22/11, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP. Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, ông Phan Dũng (SN 1964; trú số nhà K76/6, đường Lý Tự Trọng, (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cùng vợ là Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1963) đang chuẩn bị làm lễ cúng trước khi chuyển sang nhà mới. Sau đó, vợ chồng ông Dũng và đứa con trai vào phòng ngủ, đám cháy bắt đầu phát sinh vào khoảng 1h50' chiều 22/11.

Nhận được điện báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng huy động 3 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu. Sau 2 giờ dập lửa, đám cháy được cơ bản khống chế. Hiện trường vụ cháy cho thấy toàn bộ đồ dùng trong nhà bị thiêu trụi hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 người thiệt mạng chiều 22/11

"Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ rồi thấy nhà ông Dũng lửa cháy lan ra rất nhanh. Khoảng vài phút sau, người con trai và bà Hoa kịp thời chạy ra ngoài. Còn ông Dũng dù được bà Hoa cố gắng kéo ra ngoài nhưng ông ấy bất tỉnh ngay sau đó", một nhân chứng kể lại.

Hàng xóm cạnh nhà cũng cho hay, gia đình ông Dũng vốn làm nghề may gia công. Khi xảy ra đám cháy, trong nhà còn nhiều hàng hóa, vải vóc dễ phát sinh cháy, nổ nếu xảy ra hỏa hoạn.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chay-nha-sau-khi-lam-le-chuyen-nha-moi-mot-nguoi-tu-vong-a307195.html