Cháy nhà hàng Việt ở Mátxcơva

(LĐ) - 11 nhân viên người Việt Nam đã bị thương trong vụ cháy một nhà hàng ở thủ đô Mátxcơva (Nga) sáng 14.10.

Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời Người phát ngôn Sở Tình trạng khẩn cấp thành phố - ông Yevgeny Bobylev - cho biết, hệ thống báo cháy đã phát tín hiệu lúc 6h18 sáng 14.10. Đám cháy bùng phát từ một khu nhà phụ 2 tầng, nằm tiếp giáp một tòa nhà 9 tầng của chính quyền, trên phố Marksistskaya, giữa trung tâm thủ đô Mátxcơva. Các lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường và dập tắt đám cháy vào lúc 9h sáng. Ông Bobylev cho biết, ngọn lửa đã phá hủy một diện tích khoảng 500m2. Các nguồn tin của người Việt từ Mátxcơva cho biết, nơi bị cháy là nhà hàng Sông Lam do vợ chồng một người Việt quê gốc Nghệ An sở hữu. 11 người bị thương, gồm 8 nam, 3 nữ đều là các nhân viên nhà hàng. Đa số họ đều là đồng hương với chủ và ăn ngủ tại chỗ. Trong số những người bị thương có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 3 người bị bỏng nặng và số còn lại bị bỏng nhẹ. Những người này đang được cấp cứu trong các bệnh viện ở Mátxcơva. Ông Bobylev cho biết, vào năm 2009, cơ quan thanh tra đã phát hiện 13 vi phạm về an toàn phòng, chống cháy nổ ở khu nhà. Một số thông tin ban đầu cho hay, nguyên nhân vụ cháy có thể do nổ bình gas. Nhà hàng Sông Lam là một trong số mười nhà hàng Việt Nam nổi tiếng nhất ở thủ đô Mátxcơva. M.Đ

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/chay-nha-hang-viet-o-matxcova/16777