Cháy lớn ở nhiều nước châu Âu

Cháy chung cư ở Stockholm (Thụy Điển), cả nhà 6 người thiệt mạng

Những ngày qua, nhiều đám cháy lớn đã thiêu rụi hàng ngàn hécta rừng ở Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp và đảo Sardini (Ý). Ở Tây Ban Nha, 6 người lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi chiến đấu với 7 đám cháy. Ở Hy Lạp, các viên chức vẫn đang trong tình trạng báo động khi nhiệt độ lên đến 400C. Hơn 50 ngọn lửa bùng cháy ở đây hôm chủ nhật. 70 người đi biển ở phía Tây đảo Zakynthos đã di tản bằng thuyền. Trong khi đó, tại miền Nam nước Ý, lính cứu hỏa đã tích cực dập tắt các ngọn lửa khiến cho trước đó hàng trăm người phải di tản. Theo BBC, ngoài lý do thời tiết nóng cùng với những cơn gió mạnh, còn có nguyên nhân do những kẻ cố ý đốt rừng. Hơn 15 nghi can đã bị bắt ở Tây Ban Nha và 3 nghi can khác bị bắt trên đảo Corsica của Pháp. Nhiệt độ ở Nam châu Âu được dự báo là vẫn còn cao và lực lượng cứu hỏa đang theo dõi diễn biến những đám cháy mới. Thiệt hại được ước tính cho đến nay khoảng hàng trăm triệu euro. -Theo TTXVN, một vụ cháy đã xảy ra tại một căn hộ chung cư ở ngoại ô thủ đô Stockholm (Thụy Điển) hôm 26-7 làm 6 người chết. Các nạn nhân, gồm người mẹ khoảng 40 tuổi và 5 con gái của bà, đã thiệt mạng khi tìm cách thoát khỏi căn hộ đang bốc cháy. Theo cảnh sát địa phương thì đây là một tai nạn.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090728121440552p0c1006/chay-lon-o-nhieu-nuoc-chau-au.htm