'Chạy đua' với công việc ngay từ đầu năm

Cán bộ, công chức (CBCC) từ tỉnh đến các xã, phường đã bước sang tuần làm việc thứ 3 kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Sau Tết, guồng máy đã trở lại hoạt động bình thường, có địa phương CBCC đã tăng tốc 'chạy đua' với khối lượng công việc rất lớn của năm 2024.

Dự án Kè bờ sông Cái thuộc P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đang được đẩy nhanh tiến độ nhờ có mặt bằng thi công. Ảnh: C.NGHĨA

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thống Nhất Nguyễn Huy Duy cho biết: “Không khí làm việc sau Tết đã thực sự sôi động trở lại với khối lượng công việc rất lớn. Trước tiên là công tác đảm bảo giao quân năm 2024 theo kế hoạch từ trước Tết, tập trung tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, huyện chỉ đạo siết chặt nền nếp công việc, tránh đi trễ về sớm, tuyệt đối không dùng rượu bia trước và trong giờ làm việc”.

Cần tinh thần tự giác

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, toàn bộ CBCC của UBND xã Gia Tân 1 (H.Thống Nhất) đã trở lại làm việc đông đủ. Trong tuần đầu làm việc, số lượng người dân đến giải quyết các TTHC chỉ bằng 30% so với ngày thường nhưng từ tuần thứ hai trở đi đã trở lại nhịp độ bình thường. Ở các quầy tiếp nhận thủ tục tại Bộ phận một cửa, CBCC đều đảm bảo trực đủ quân số, khi có hồ sơ thì tiếp nhận ngay. Với những hồ sơ có thể giải quyết, được xử lý và trình lãnh đạo ký duyệt và trả ngay cho người dân.

Phó bí thư Đảng ủy xã Gia Tân 1 Nguyễn Hữu Thắng cho hay, sau Tết xã đã phân công nhiệm vụ cho từng CBCC và bộ phận. Cụ thể, các thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thì bám địa bàn và tân binh sẵn sàng cho lễ giao quân. Lãnh đạo và Bộ phận một cửa tập trung tiếp nhận và xử lý TTHC đảm bảo đúng hẹn. Với những hồ sơ có thời gian giải quyết từ 2 ngày trở lên nhưng nếu thuộc thẩm quyền của xã thì có thể giải quyết trong ngày.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức:

Xử lý nghiêm CBCC không hoàn thành nhiệm vụ

Trước mỗi nhiệm vụ được giao luôn đòi hỏi CBCC phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm hết việc chứ không hết giờ, thậm chí trong tình hình hiện nay còn phải chạy đua làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Tỉnh sẽ chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, đồng thời có khen thưởng nhưng cũng sẽ xử lý nghiêm CBCC không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nói về công tác đảm bảo giờ giấc làm việc, Phó bí thư Đảng ủy xã Gia Tân 1 Nguyễn Hữu Thắng cho hay, hiện nay việc chấp hành nền nếp của CBCC tương đối tốt là do UBND xã có điểm danh, có hệ thống camera giám sát từ tỉnh kết nối xuống. Hơn nữa, huyện cũng tiến hành kiểm tra thực hiện nền nếp công vụ bất cứ lúc nào nên CBCC cũng rất thận trọng. Nếu có việc riêng, việc đột xuất thì có báo trước để xã chủ động bố trí người thay thế tạm thời.

Trong khi đó, tại xã Long Đức (H.Long Thành), CBCC của xã đã mau chóng gác lại những “dư vị” ngày Tết Giáp Thìn để tập trung cho khối lượng đầu việc rất lớn. Ngoài công tác giao quân là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, năm 2024 này xã còn nhiệm vụ đặc biệt cấp bách khác là tập trung cùng với huyện vận động người dân bàn giao đất để thi công tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đi qua xã. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đã được Đảng ủy xã xác định là phải tập trung toàn lực cùng với huyện để hoàn thành.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Long Đức Trần Ngọc Khải chia sẻ: “Sắp tới sẽ là những ngày làm việc rất khẩn trương đối với CBCC của xã. Chúng tôi đã quán triệt tinh thần làm việc với trách nhiệm cao nhất, thậm chí không có ngày nghỉ cuối tuần. Từng CBCC theo nhiệm vụ được phân công sẽ phải bám dân để tuyên truyền, vận động, giải thích cho dân hiểu chính sách đền bù của Nhà nước khi thu hồi đất thực hiện dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu”.

Nhiều mũi thi công dự án Bờ kè sông Cái thuộc P.Thống Nhất và P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) đã đồng loạt thi công trở lại sau Tết Giáp Thìn với khí thế khẩn trương. Ảnh: Công Nghĩa

Chủ tịch UBND H.Long Thành Lê Văn Tiếp cho hay, huyện đã có kinh nghiệm khi triển khai thu hồi đất phục vụ xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành nên năm nay tiếp tục mạnh dạn nhận trách nhiệm đứng ra thu hồi diện tích làm dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Để hoàn thành trọng trách này, huyện huy động từng CBCC vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đúng với tinh thần của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh quán triệt là phải khẩn trương, chỉ bàn tiến không bàn lùi và ai không làm thì phải đứng sang một bên.

Đánh giá qua hiệu quả công việc

Từ trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khi khối lượng công việc tăng lên thì UBND P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) đã triển khai mô hình làm thêm giờ cuối ngày để giải quyết các công việc tồn đọng. Thay vì kết thúc giờ làm việc vào lúc 16 giờ 30, CBCC phường làm việc thêm 1 giờ (đến 17 giờ 30). Theo công chức P.Tân Phong, dân cư ở phường rất đông, nhiều người làm công nhân nên giờ hành chính có muốn cũng khó đến phường giải quyết TTCH. Khi phường làm thêm giờ, người dân đến giải quyết TTHC từ sau khung giờ 16 giờ 30 khá đông, thậm chí đông hơn cả giờ hành chính. Có nhiều hôm CBCC phường đã làm việc tới tận 18 giờ 30 mới xong việc.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quốc Vũ:

Thực hiện cao điểm kiểm tra công vụ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang thực hiện cao điểm kiểm tra nền nếp công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác này giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCC, chấn chỉnh giờ giấc làm việc, chất lượng hiệu quả công việc, nhất là ngăn ngừa tình trạng CBCC không tập trung cho công việc, sử dụng bia rượu trước và trong thời gian làm việc dẫn đến chậm trễ xử lý hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Thành:

Chạy đua với thời gian

Thời gian qua, để thu hồi đất thực hiện dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM đi qua huyện, các CBCC đã làm việc cả ngày nghỉ cuối tuần. Tinh thần này sẽ còn tiếp tục trong cả năm 2024 vì ngoài dự án nói trên, huyện còn nhiều dự án trọng điểm giao thông khác đang triển khai. Với khối lượng công việc lớn, nếu làm việc đủ 8 tiếng/ngày thì không hoàn thành nên tinh thần là phải thực sự chạy đua.

Anh Nguyễn Ngọc Thân (ở KP.11A, P.Tân Phong) cho biết, anh đi làm công nhân nên ngày thường hay giờ hành chính rất khó xin nghỉ để đi giải quyết TTHC. Từ khi UBND phường có mô hình làm thêm giời vào cuối ngày, người dân sau khi rời công ty vẫn có thể đến UBND phường giải quyết TTHC. Dù phải làm thêm giờ nhưng CBCC không làm khó dân mà ai nấy đều rất nhiệt tình, niềm nở.

Chủ tịch UBND P.Tân Phong Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, phường áp dụng chế độ điểm danh tự động nhưng hơn hết vẫn là ý thức của CBCC với công việc, làm hết việc chứ không hết giờ. Ngay tại Bộ phận một cửa, phường cũng phân công một lãnh đạo chủ chốt trực ngay tại đây để ký giấy tờ cho dân thay vì phải mang vào tận phòng. Thậm chí phường đã hợp đồng với một nhân viên bên ngoài hướng dẫn cho dân cách nộp hồ sơ trực tuyến và hàng tháng CBCC mỗi người bỏ thêm tiền túi hỗ trợ thêm cho nhân viên này.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho hay, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và các phòng ban đã xuống làm việc trực tiếp với ban thường vụ các phường, xã, đặc biệt là những phường, xã đang có các dự án trọng điểm giao thông của Trung ương và tỉnh đi qua. Từng khó khăn sẽ được lắng nghe và sau buổi làm việc, ban hành kết luận chỉ đạo ngay, cho chủ trương xử lý với tinh thần việc gì có thể làm thì phải làm ngay. Qua làm việc trực tiếp còn giúp chấn chỉnh tình trạng thoái thác công việc, ngại việc khó, đùn đẩy trách nhiệm của CBCC.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/chay-dua-voi-cong-viec-ngay-tu-dau-nam-9cf3e04/