Cháu đánh cậu vì bị mắng chuyện mất gà

Kiệt bị bà ngoại mắng vì chuyện mất trộm con gà ông Khương mua về làm đám giỗ. Kiệt bực tức...

Ngày 21-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh năm 1989, trú Vạn Giã, Vạn Ninh) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Kiệt vẫn phải chấp hành 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Kiệt và ông Chung Gia Khương là cậu cháu ruột, cùng sống tại nhà bà ngoại của Kiệt. Quá trình sinh hoạt, Kiệt bị bà ngoại mắng vì chuyện mất trộm con gà ông Khương mua về làm đám giỗ. Kiệt bực tức, nghĩ đến những mâu thuẫn trước đó với ông Khương và nảy sinh ý định đánh ông Khương.

Sáng 3-2-2019, Kiệt đang ở nhà kế bên nhà bà ngoại thì thấy ông Khương chạy xe về. Kiệt liền nhặt một cây gỗ tròn, chạy tới căn vặn ông Khương đã nghi ngờ Kiệt bắt trộm gà, rồi đánh ông Khương liên tiếp 2 cái. Lúc này, bà ngoại Kiệt chạy ra can ngăn nên Kiệt bỏ đi.

Kết luận giám định cho thấy ông Khương bị thương tích 15%. Ông Khương không yêu cầu Kiệt bồi thường và có đơn bãi nại, xin miễn trách nhiệm hình sự cho Kiệt.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201910/chau-danh-cau-vi-bi-mang-chuyen-mat-ga-8134063/