Cháu cố Tổng thống Kennedy rời đảng Dân chủ, tranh cử tổng thống

Cháu trai cố Tổng thống Kennedy, ông Robert F. Kennedy Jr ngày 9/10 tuyên bố sẽ rời đảng Dân chủ và tranh cử tổng thống với tư cách ứng viên độc lập.

“Hôm nay tôi ở đây để tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với tư cách ứng viên độc lập”, ông Robert F. Kennedy Jr. cho biết tại sự kiện vận động tranh cử ở Philadelphia ngày 9/10.

Ông Robert F. Kennedy Jr. phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử ở Philadelphia ngày 9/10/2023. Ảnh: AP

Trong tuyên bố của mình, ông Kennedy Jr. cũng nhắc lại lịch sử của gia đình ông với đảng Dân chủ, đồng thời thừa nhận quyết định từ bỏ đảng mà thế hệ trước đã góp phần gây dựng là “rất đau đớn”. Dù vậy, ông muốn đại diện cho những cử tri đã mệt mỏi trước sự chia rẽ đảng phái trên chính trường Mỹ, đồng thời đưa ra thêm lựa chọn cho người dân.

Trước đây, các ứng cử viên độc lập và ứng viên của đảng thứ ba thường gặp nhiều khó khăn để giành được sự ủng hộ đáng kể trong các cuộc bầu cử tổng thống. Năm 1992, doanh nhân Ross Perot đến từ Texas trở thành một trong những ứng viên tranh cử tổng thống độc lập thành công nhất trong lịch sử gần đây khi nhận được 8% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử mà ông Bill Clinton giành chiến thắng.

Ông Kennedy Jr. thừa nhận các ứng viên độc lập thường không thành công khi tranh cử tổng thống nhưng ông lạc quan sẽ có cơ hội chiến thắng.

“Hôm nay chúng ta lật sang một trang mới trong nền chính trị Mỹ. Đã từng có nhiều ứng viên độc lập trước đây, nhưng lần này sẽ khác. Lần này, ứng viên độc lập có cơ hội chiến thắng”, ông nói.

Quyết định của ông RFK đã vấp phải sự chỉ trích của những người họ hàng.

“Bobby có thể cùng họ với chúng ta, nhưng ông ấy không cùng chung giá trị, quan điểm và tầm nhìn”, bà Kerry Kennedy, chị gái của ông Kennedy Jr, viết trên Twitter ngày 9/10.

Ông Robert F. Kennedy Jr, 69 tuổi, là cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy và là con trai của cựu Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy. Cả 2 chính trị gia này đều bị ám sát lần lượt vào năm 1963 và 1968.

Hồi tháng 4, ông Kennedy tuyên bố sẽ thách thức vị thế của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden để giành được đề cử của đảng Dân chủ và chạy đua với cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa.

Quyết định tranh cử độc lập của ông Kennedy Jr được cho là nhằm gây thêm thách thức cho cả ông Biden và ông Trump. Đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại việc một thành viên trong đảng tiến hành tranh cử độc lập sẽ làm giảm số phiếu đang được tập trung cho ông Biden.

Một khảo sát hồi tháng 9 của Rasmussen Reports cho thấy, 25% cử tri Dân chủ sẽ ủng hộ ông Kennedy Jr. trong bầu cử sơ bộ. Tuy nhiên, tỷ lệ này tăng lên 33% nếu ông tranh cử độc lập.

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo CNN, RT

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chau-co-tong-thong-kennedy-roi-dang-dan-chu-tranh-cu-tong-thong-post1051539.vov