Châu Âu làm gì trước 'cơn lũ' thiết bị năng lượng mặt trời của Trung Quốc?

Chính phủ của các nước châu Âu muốn tạo ra một thị trường công bằng cho các nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời trên lục địa già, một khu vực gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc.

Trung Quốc hiện đang thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời toàn cầu

Vào hôm 21/8, người đứng đầu nhà sản xuất pin mặt trời Meyer Burger Technology (Thụy Sĩ) cho Reuters biết: Trung Quốc hiện đang thống trị chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời toàn cầu. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng nhà máy cung thiết bị tại Mỹ cũng đang tăng vọt, nhờ có Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Joe Biden.

Meyer Burger Technology là công ty điều hành nhà máy sản xuất pin mặt trời lớn nhất của châu Âu (đặt tại Đức). Theo họ, module năng lượng mặt trời Trung Quốc tràn vào thị trường châu Âu như một “cơn lũ”. Tổng công suất rao bán trên thị trường lên đến tận 85 GW, với giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chi phí sản xuất, buộc công ty phải giảm giá sản phẩm.

Meyer Burger Technology đã báo cáo khoản lỗ hoạt động trong nửa đầu năm là 43,3 triệu franc Thụy Sĩ (49,1 triệu USD), dù doanh số bán hàng tăng 70%.

Giám đốc điều hành Gunter Erfurt cho biết: “Nếu Trung Quốc bóp méo các thị trường này chỉ để độc quyền sở hữu ngành công nghiệp, thì giới chính trị gia phải can thiệp và làm điều gì đó để chống lại tình trạng đó”.

Do đó, Liên minh châu Âu muốn mở rộng năng lực sản xuất module năng lượng mặt trời trong khối EU, nhằm thỏa mục tiêu năm 2030 là đáp ứng ít nhất 40% nhu cầu dự kiến hàng năm của các sáng kiến REPowerEU và Green Pact.

Tuy nhiên, EU phải huy động được những số tiền khổng lồ nhằm tạo ra một chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời đầy cạnh tranh và bền vững.

Theo ông Erfurt, thông qua IRA, Mỹ đã thành công trong việc tách mình khỏi Trung Quốc. Thật vậy, IRA cung cấp khoản tín dụng thuế tương ứng với 30% chi phí xây dựng hoặc nâng cấp các nhà máy sản xuất các thiết bị năng lượng tái tạo.

Ông Erfurt cho biết thêm, do hưởng lợi từ khoản trợ cấp của IRA, Meyer Burger đã rút lại kế hoạch mở rộng nhà máy ở Đức. Thay vào đó, họ sẽ xây dựng một nhà máy ở Colorado. "Chúng tôi sẽ có một nhà máy tuyệt vời ở Colorado Springs trong vòng 7 tuần. Chúng tôi sẽ nhận được 1,4 tỷ USD từ IRA đối với nhà máy này", ông nói.

Đối với ông Erfurt, tuy EU đã kêu gọi nhanh chóng mở rộng ngành năng lượng mặt trời và tăng tốc năng lực sản xuất để giảm lẹ thuộc chuỗi cung ứng châu Á, châu Âu vẫn chưa gặt hái được kết quả rõ ràng nào.

Theo gợi ý của ông, như các doanh nghiệp Trung Quốc, những công ty điện mặt trời ở châu Âu nên hưởng lợi từ việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu thô và linh kiện.

Ngọc Duyên

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chau-au-lam-gi-truoc-con-lu-thiet-bi-nang-luong-mat-troi-cua-trung-quoc-692259.html