Chất vấn 3 vấn đề lớn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục chương trình chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 15.8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan trực tiếp trả lời chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái và Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thúy tham dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh.

Tham dự trực tuyến phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thúy, ĐBQH Huỳnh Thanh Phương, Trần Hữu Hậu và Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Nội dung chất vấn tập trung 3 vấn đề lớn của ngành NN&PTNT, đó là: giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản (thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập, đời sống nông dân bị ảnh hưởng); hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản; việc chuyển đổi mục đích sử dụng, thu hồi diện tích đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực và xuất khẩu gạo.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết nông nghiệp là trụ đỡ trong bối cảnh kinh tế khó khăn và ngành nông nghiệp đã, đang và sẽ đối mặt với biến đổi khí hậu, biến động thị trường, biến chuyển với xu thế tiêu dùng của thế giới theo hướng xanh, bền vững. Từ thực tiễn này, ngành NN&PTNT vẫn kiên trì thực hiện chiến lược tổng thể trong dài hạn, vừa linh hoạt xử lý tình huống, quản trị đồng bộ trong ngắn hạn.

Toàn cảnh phiên chất vấn lĩnh vực ngành NN&PTNT tại hội trường Diên Hồng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có 26 đại biểu chất vấn, 3 đại biểu tranh luận; một số đại biểu chất vấn liên quan đến trách nhiệm của các bộ trưởng Bộ Công Thương, Y tế, Tài chính; 20 đại biểu có câu hỏi nhưng do điều kiện thời gian, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị đại biểu gửi câu hỏi để trả lời bằng văn bản.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đối với lĩnh vực tư pháp, NN&PTNT; đề nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ NN&PTNT, các bộ ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến ĐBQH nêu tại phiên chất vấn để có giải pháp khắc phục các hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến thực chất, lâu dài đối với các vấn đề được chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với các giải pháp mà các Bộ trưởng đã cam kết, với quyết tâm của tập thể Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, các vị ĐBQH, lĩnh vực quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp sẽ có nhiều chuyển biến rõ nét trong thời gian tới; ngành Nông nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, tạo tiền đề hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuệ Lâm

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/chat-van-3-van-de-lon-cua-nganh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-a162267.html