Chất thải trâu bò gây ô nhiễm nguồn nước khiến hoa màu chết hàng loạt

Liên quan vụ lúa và cây hoa màu ở 2 thôn Tân Lễ A và Tân Lễ B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có dấu hiệu chết hàng loạt mà VOV đã phản ánh, Sở Tài nguyên - Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc và xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu, nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại suối Giao Kèo- nước để tưới cây trồng cho thôn Tân Lễ A và Tân Lễ B là do các hộ chăn nuôi xả chất thải trực tiếp ra suối.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, qua kết quả giám sát, đơn vị ghi nhận, khu vực phía dưới đập tràn tại thôn Tân Ninh, xã Châu Pha có 1 hộ nuôi bò ngay bên cạnh suối Giao Kèo. Toàn bộ chất thải đổ trực tiếp xuống suối gây ô nhiễm nguồn nước.

Hàng trăm ha lúa Đông Xuân bị thiệt hại do sử dụng nguồn tưới từ suối Giao Kèo (ảnh: Lưu Sơn)

Ngoài ra, tại khu vực xung quanh Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, ngành chức năng cũng ghi nhận có hoạt động chăn nuôi, thả bò gần suối Giao Kèo.

Ngoài ra, đập 3 cửa trên suối Giao Kèo, thuộc thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha bị đóng kín, lâu ngày làm tích tụ nguồn nước, nguy cơ gây ô nhiễm cục bộ. Hai bên suối có hoạt động đốt cây khô, khi nước dâng lên cuốn theo tro có màu đen ra suối.

Chất thải trâu bò được cho là nguyên nhân khiến suối Giao Kèo bị ô nhiễm (ảnh: Lưu Sơn)

Từ kết quả giám sát nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị, UBND thị xã Phú Mỹ phối hợp, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm hộ dân nuôi bò thải trực tiếp chất thải xuống suối Giao Kèo tại khu vực thôn Tân Ninh, xã Châu Pha. Đồng thời, tổ chức rà soát dọc suối Giao Kèo để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xả thải vào dòng suối.

Hiện đập 3 cửa thôn Tân Lễ B đang đóng, nhiều nguồn thải tồn đọng tại cửa đập

Trước đó, VOV đã có phản ánh về việc rau, lúa và nhiều cây trồng ngắn ngày ở 2 thôn Tân Lễ A và Tân Lễ B, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chết dần khiến nhiều nông hộ rơi vào cảnh lao đao. Nguyên nhân của hiện tượng trên được lý giải do nguồn nước tưới lấy từ suối Giao Kèo.

Theo người dân ở hai thôn trên, nhiều năm gần đây, suối Giao Kèo đã xuất hiện tình trạng nước chuyển màu đen, bốc mùi khó chịu… Riêng từ đợt Tết Nguyên đán năm 2024, nguồn nước có mùi nặng hơn, màu nước cũng đen hơn. Việc sử dụng nước suối tưới khiến cây trồng bị chết dần, dù đã được các nông hộ dùng bể lắng, lọc.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chat-thai-trau-bo-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-khien-hoa-mau-chet-hang-loat-post1089595.vov