Chất kích thích gây náo loạn CLB Glee trong tập 6

Trong tập 6 'Glee', 'nữ y tá' giả mạo Thảo Trang đã khiến cho CLB Glee xáo trộn với những viên thuốc kích thích. Cô cũng thành công trong việc đòi nhận nuôi con thay Hạ Quyên.

Dàn trai gái của 'Glee' so tài vũ đạo trong tập 6 Trong tập 6, dàn diễn viên nam và nữ của CLB Glee được phân chia thành hai nhóm và tranh tài với nhau bằng những tiết mục âm nhạc sôi động.

Trong tập 6, sự xuất hiện đột ngột của Thảo Trang (Lan Hương) tại trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thể thao không chỉ khiến cho mối tình tay tư giữa Thảo Trang, Hoàng Minh (Đỗ An), Hạ Vi (Tú Vi) và Trung Kiên (Tùng Min) trở nên phức tạp, mà còn đem lại nhiều rắc rối cho CLB Glee bởi “chuyên môn y tá” của mình.

Ngoài ra, Thảo Trang biết được Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) có thai và đề nghị cô bé trao con cho mình, giúp cô giấu diếm Hoàng Minh về việc mang thai giả.

Bị Thảo Trang đã kích, Hạ Vi đồng ý lời cầu hôn của Trung Kiên

Thảo Trang bị Phương Lan kích động và dụ dỗ vào trường làm y tá để quan sát Hoàng Minh và Hạ Vi. Hạ Vi bị đả kích và quyết định nhận lời cầu hôn của Trung Kiên.

Trong một diễn biến khác, để các thành viên câu lạc bộ rèn luyện tinh thần chiến đấu và tập trung vào tập luyện, Hoàng Minh chia đội ra làm hai đội nam nữ để cạnh tranh nhau.

Bạn gái thầy Hoàng Minh bất ngờ xuất hiện và gây xáo trộn toàn bộ ngôi trường.

Bạn gái thầy Hoàng Minh bất ngờ xuất hiện và gây xáo trộn toàn bộ ngôi trường.

Không phải là một y tá chuyên nghiệp, Thảo Trang đã đưa thuốc kích thích thần kinh cho học trò là hai đội của Glee để giành chiến thắng trong buổi thi.

Bị phát hiện, Thảo Trang bị đuổi việc còn Minh Ánh (Cindy V) và Đăng Phương (Rocker Nguyễn) - với tư cách đội trưởng đội nam và đội nữ - thú nhận với nhau về việc dùng thuốc kích thích.

Ngoài ra, Thảo Trang cũng công kích Hạ Vi bằng những lời lẽ đầy kích động: “Anh Minh và tôi sắp kết hôn, cô nhìn lại bản thân mình đi, khi cô đùa giỡn tình cảm với hai người đàn ông cùng một lúc".

Hạ Quyên trao con cho Thảo Trang

Sau khi các thành viên của CLB Glee biết Hạ Quyên mang thai, dường như mọi thứ lại trở nên áp lực hơn. Những lo sợ về chuyện tương lai, khó khăn tài chính cùng sự tấn công dồn dập từ Thảo Trang đã khiến cho Hạ Quyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Dù đã quyết định giữ lại đứa bé nhưng việc xoay sở để nuôi nấng đứa bé khi chưa có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và nền tảng kinh tế vững chắc là cả một vấn đề mà Hạ Quyên và Đăng Phương phải đối mặt.

Thảo Trang dụ dỗ thành công Hạ Quyên để cô trao đứa con cho mình.

Đó cũng là khi Hạ Quyên cũng nhận ra rằng: "Em thật sự yêu cuộc sống này, yêu cả vị trí đội trưởng đội cổ vũ và em thích ở trong đội âm nhạc Glee và em đã sở hữu những thứ rất là tuyệt vời”.

Cô cũng không muốn tạo nhiều áp lực cho bạn trai vì cho rằng Đăng Phương là chàng trai tốt. Cuối cùng, dù giữ lại cái thai nhưng Hạ Quyên đã quyết định trao con cho Thảo Trang để làm con nuôi vì cảm thấy bản thân không thể nuôi nấng được đứa bé.

CLB Glee sử dụng chất kích thích

Để CLB Glee lấy lại động lực tập luyện, Hoàng Minh chia CLB thành hai đội nam và nữ để cạnh tranh nhau và nâng cao tinh thần rèn luyện.

Cùng lúc đó, Thảo Trang đã đưa “vitamin không cần kê đơn” thật chất là một loại chất kích thích cho các học sinh. Sử dụng chất kích thích đã khiến hai đội có hai tiết mục trình diễn xuất thần và vô cùng hấp dẫn.

Thế nhưng, “một tiết thành công phải đến từ trái tim, từ cố gắng và đam mê, nó đâu phải đến từ sự cố gắng gây chú ý”. Nhận ra sai lầm của mình, hai đội trưởng đội nam và nữ là Đăng Phương và Minh Ánh đã thú nhận về việc dùng thuốc và hứa sẽ chơi đẹp từ nay về sau.

Sau sự việc này, Thảo Trang bị đuổi việc, còn CLB Glee phải đối mặt thêm với một vấn đề mới khi HLV Lan Phương sẽ tham gia điều hành CLB Glee cùng với thầy Hoàng Minh.

Đăng Phương đưa chất kích thích cho các thành viên trong CLB Glee sử dụng.

Quan niệm về chuyện sinh con và phụ nữ

Bắt đầu từ tập thứ 4, Glee phiên bản Việt Nam bắt đầu chú trọng về mặt nội dung, lồng ghép được nhiều quan điểm, tư tưởng của nhà làm phim. Cụ thể, trong tập 6, phim khắc họa rõ nét về hình ảnh người phụ nữ khi mang thai và ý thức trách nhiệm của người mẹ đối với con của mình.

Hạ Quyên dù trẻ người, non dạ, gặp nhiều trắc trở về tiền bạc và gia đình nhưng vẫn quyết khư khư giữ đứa con. Nhưng chính tinh thần trách nhiệm và sự hiểu biết khoa học của cô về việc mang thai cũng đã để lại dấu ấn tốt đẹp trên phim. Ngoài ra, những màn đối thoại của Thảo Trang và Hạ Quyên cũng đem lại nhiều kiến thức hữu ích về chuyện sinh sản.

Những lời đe dọa của Thảo Trang của dành cho Hạ Quyên xoay quanh sự xuống sắc của phụ nữ sau khi sinh con thật sự đã làm lung lay cô học sinh 18 tuổi.

Tuy nhiên, ở màn đối thoại cuối phim giữa cô và bạn trai, Đăng Phương đã đại diện cho tư tưởng chủ đạo của phim về góc nhìn văn minh đối việc phụ nữ mang thai. Đăng Phương khẳng định dù Hạ Quyên có xấu xí thế nào đi nữa, anh vẫn yêu thương và chịu trách nhiệm với cô.

Đăng Phương hứa sẽ chăm sóc Hạ Quyên dù anh phải chịu rất nhiều áp lực.

Tập phim này, điểm sáng nhất chính là nhân vật Thảo Trang với màn thể hiện tốt bất ngờ của nữ diễn viên lần đầu tiên đóng phim Lan Hương. Lối diễn xuất duyên dáng, dí dỏm, đâu ra đấy của cô đã thuyết phục được khán giả dù ở phân đoạn mưu mô tính toán hay những nhẹ nhàng, gắt gỏng.

Bên cạnh đó, tập 6 cũng lồng ghép nhiều yếu tố độc thoại nội tâm, thể hiện qua phân cảnh cô Lan Phương viết nhật ký hay đoạn Đăng Phương giải bày sự áp lực của mình. Điều này đã đem lại một màu sắc khá mới mẻ cho phim.

Nhìn chung, đây là tập phim tròn trịa cả về diễn xuất, hình ảnh lẫn kết cấu câu chuyện. Tuy nhiên, phần âm nhạc trong tập này tương đối mờ nhạt và ít được chú trọng hơn so với những tập trước.

Phương Linh
Ảnh: BHD.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chat-kich-thich-gay-nao-loan-clb-glee-trong-tap-6-post783527.html