Chảo lửa Lạch Tray sẽ trống vắng khán giả

Theo quyết định kỷ luật của LĐBĐ VN (VFF) vừa đưa ra, các CĐV bị cấm đến sân Lạch Tray để theo dõi trận đấu ở vòng 24 V-League khi đội chủ nhà tiếp Đồng Tâm ngày 9/8 tới.

BTC sân Lạch Tray còn phải nộp phạt 55 triệu đồng theo điều 63, khoản 3 trong quy định về đảm bảo an ninh an toàn cho các trận đấu. Ngoài ra, án phạt của VFF cũng mang tính chất mở khi ban kỷ luật sẽ căn cứ vào tình hình tuân thủ của Hải Phòng để ra quyết định tiếp theo. Nếu không đảm bảo các điều kiện an ninh trong và ngoài sân, trước và sau trận, sân Lạch Tray sẽ tiếp tục bị treo ở trận đấu cuối cùng ở V-League giữa Hải Phòng và T&T Hà Nội. Đây là án phạt dành cho sự cố trên sân Lạch Tray ở cuối trận Hải Phòng - TP HCM (1-0), ở V-League chiều 26/5. Trợ lý trọng tài Huỳnh Quốc Việt lĩnh trọn một vật cứng được ném từ phía các CĐV, phải rời sân và thay thế là trọng tài bàn Vũ Bảo Linh. Đây đã là lần thứ hai các trọng tài tác nghiệp tại V-League bị CĐV uy hiếp. Năm 2006, tại sân Tân An, trận Đồng Tâm - HAGL, trợ lý trọng tài Châu Đức Thành đã bị CĐV Long An ném vỡ đầu ở phút 77. Vì sự cố này, Đồng Tâm bị phạt 20 triệu đồng và cấm khán giả vào sân một trận. Theo đánh giá của Trưởng kỷ luật Nguyễn Hải Hường, mức phạt đóng cửa sân Lạch Tray một trận là xác đáng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Hải Phòng Đỗ Đại Dương cho biết CLB sẽ thực hiện đúng quyết định kỷ luật vừa được đưa ra và sẽ không kháng án. Thế Ngọc

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/the-thao/2009/07/3b9cae4c/