Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dự khánh thành trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên

Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Điện Biên, sáng 29/3, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự khánh thành trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trụ sở làm việc của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên có tổng vốn đầu tư 113 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích gần 8.500m², quy mô nhà cấp 2, có 5 tầng, gồm các hạng mục như: Nhà làm việc, xét xử, nhà công vụ, nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ khác.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường thực hiện nghi lễ kéo băng gắn biển công trình trụ sở làm việc Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Sau gần 15 tháng thi công, trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã cơ bản hoàn thành, đưa vào sử dụng, chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du đánh giá cao những kết quả ngành Tòa án tỉnh Điện Biên đã đạt được thời gian qua, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tội phạm. Thời gian tới Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại. Đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng, bảo trì trụ sở để giữ được không gian, môi trường làm việc tốt nhất, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thắp hương lên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ A1; trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Tú Trinh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/214084/chanh-an-toa-an-nhan-dan-toi-cao-nguyen-hoa-binh-du-khanh-thanh-tru-so-toa-an-nhan-dan-tinh-dien-bien