Chàng tý hon Bryan Zaragoza

Granada đứng áp chót trên bảng xếp hạng La Liga sau 18 vòng đấu nhưng vẫn có một điểm khiến người hâm mộ và giới chuyên môn phải trầm trồ. Đó là chàng tý hon Bryan Zaragoza chỉ cao 1m64 và nặng 61kg. Mọi người chú ý Zaragoza không phải ở thể hình thấp bé mà chính là tài năng của anh.

Bryan Zaragoza trong màu áo sọc ngang đỏ - trắng của Granada. Ảnh: Marca

Tiền vệ 22 tuổi chỉ mới chân ướt chân ráo lên chơi La Liga cùng Granada nhưng anh đã có 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, trong đó có cú đúp vào lưới đương kim vô địch Barcelona. Zaragoza đang là cầu thủ có số lần rê dắt bóng thành công nhiều nhất ở La Liga với 46 lần. Chính phong độ xuất sắc trong màu áo Granada đã giúp cho Zaragoza được HLV Luis De la Fuente triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha và ra sân ở trận đấu với Scotland. Anh là cầu thủ đầu tiên của Granada được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha kể từ năm 1974 tới nay. Tờ Marca nhận xét: “Bryan là cầu thủ chạy cánh bùng nổ. Cậu ta rất khó đoán, thông minh trong những tình huống một đối một, có thể ghi bàn và kiến tạo hiệu quả”.

Bayern Munich quyết định bỏ ra 13 triệu euro để có Zaragoza tới năm 2029. Tuy nhiên, “Hùm xám” để chàng tý hon này ở lại Granada tới hết mùa giải 2023-2024 để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Người hâm mộ Bayern Munich thắc mắc vì sao Giám đốc thể thao Christoph Freund lại chọn mua Zaragoza? Đầu tiên là chưa bao giờ Bayern Munich có cầu thủ chiều cao khiêm tốn như tân binh 22 tuổi này. Thứ hai là HLV Thomas Tuchel đang có trong tay nhiều cầu thủ tấn công cánh trái như Kingsley Coman (28 tuổi), Leroy Sané (27), Serge Gnabry (28) và tài năng trẻ Mathys Tel (18). Theo nhận định của các chuyên gia bình luận, Grabry khả năng rời Bayern dù còn hợp đồng tới năm 2026 do không hài lòng với việc ngồi dự bị quá nhiều. Bayern có kế hoạch để Tel thi đấu cho mượn ở CLB khác nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn. Chính vì thế, Zaragoza sẽ có chỗ để góp mặt trong đội hình Bayern Munich mùa giải tới.

Trang tin thể thao BayernStrikes nhận xét, trong thế giới bùng nổ truyền thông như ngày nay mà có một cầu thủ “chưa được khám phá” lâu như Zaragoza quả là hiếm hoi. Các CLB lớn đầu tư rất mạnh cho hệ thống tuyển trạch viên để lùng sục những thần đồng kế tiếp Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo nhưng cuối cùng lại để cho đội bóng hạng thấp Granada phát hiện ra Zaragoza vào năm 2019. Zaragoza khiến cho người hâm mộ “Hùm xám” nhớ lại cựu cầu thủ Joao Cancelo phát triển từ bóng đá đường phố thay vì được đào tạo bài bản từ các học viện.

Zaragoza mới chơi cho đội một Granada tổng cộng 51 trận trong hai mùa giải gần đây. Ở mùa giải 2022-2023, tiền vệ 22 tuổi được thi đấu nhiều hơn 45 phút/trận có 7 lần trong số 36 trận được ra sân. Mùa giải hiện tại, Zaragoza đã thi đấu 15 lần lâu hơn 45 phút/trận. Điều đó cho thấy chàng tý hon đã có sự trưởng thành và phát triển được tiềm năng của mình khi được huấn luyện bài bản. Zaragoza còn là một cầu thủ đa năng: trong 51 trận thi đấu vừa qua, anh chơi 33 trận ở vị trí tiền vệ phải, 13 trận tiền vệ trái, 8 trận đá tiền đạo và 6 trận giữ vai trò tiền vệ tấn công. Một chuyên gia bóng đá La Liga nhận định “So với các cầu thủ cùng trang lứa được đào tạo từ nhỏ, Zaragoza cần thêm ít nhất 2 mùa giải nữa để những kỹ năng bóng đá đường phố của anh được “chuẩn hóa” trước khi trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu”.

TỊNH BẢO

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202401/chang-ty-hon-bryan-zaragoza-3963627/