Chàng trai xuất sắc của Học viện Cảnh sát

Hồng An Xuyên (sinh năm 2001, quê huyện Trần Văn Thời) đạt danh hiệu 'Học viên Xuất sắc toàn khóa học 2019-2023' của Học viện Cảnh sát Nhân dân với điểm tổng kết 3.63/4, được Bộ Công an phong cấp bậc hàm trung úy. Hiện, An Xuyên đang chờ phân công công tác tại tỉnh Cà Mau.

“Vinh dự là 1 trong 19 đồng chí tốt nghiệp loại xuất sắc và được phong hàm trung úy trước niên hạn, ngày được phong hàm, tôi rất hạnh phúc và tự hào vì mình đã đạt được mục tiêu đề ra. Song, việc được phong cấp vượt hàm cũng đặt ra cho bản thân không ít áp lực. Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để vận dụng những kiến thức đã học, kinh nghiệm các thầy cô truyền đạt vào thực tiễn công tác; rèn luyện để xứng đáng với trọng trách, niềm tin của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao cho lực lượng Công an Nhân dân”, An Xuyên tâm tình.

Hồng An Xuyên tự hào là người chiến sĩ Công an Nhân dân.

An Xuyên chia sẻ bí quyết học tập: "Suốt 4 năm học, tôi luôn đề ra các mục tiêu cụ thể cho bản thân, với mỗi năm tự hoạch định số lượng môn học phải đạt được điểm A, từ đó xây dựng cho mình một bảng điểm phấn đấu để đạt được. Vì ngành học đặc thù với nhiều môn học liên quan đến thực hành, nghiệp vụ của ngành, nên tôi xây dựng cho mình quan điểm “học - hiểu”. Quá trình lên lớp, tôi lắng nghe bài giảng, rồi “tốc ký” và về đọc lại. Ðặc biệt, tôi thường học theo cách vẽ sơ đồ tư duy để nhớ lâu hơn”.

Khi được hỏi về lý do quyết tâm thi vào ngành công an - nguyện vọng đăng ký duy nhất, An Xuyên bộc bạch: “Mẹ là giáo viên, ba là nông dân, còn chị gái học rất giỏi nhưng đã mất khi tôi còn nhỏ. Người truyền cho tôi động lực và mong muốn tôi vào công an nhất là cậu Ba (nguyên Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời). Khi cậu mất, tôi là học sinh phổ thông, nhưng tôi vẫn nhớ như in những lời dạy, lời động viên của cậu, phải học giỏi để sau này thi vào ngành công an. Từ đó, tôi luôn noi theo hình mẫu của cậu”.

An Xuyên nhớ khoảng thời gian thực tập tại Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ). Dù trước đó đã có 3 lần thực tế ở 3 đơn vị khác nhau, nhưng ở mỗi địa bàn, Xuyên chỉ được học và thực hành chuyên sâu về một lĩnh vực nhỏ. Quá trình thực tập 6 tháng tại Ðội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thủy là lần đầu tiên Xuyên được bám sát đầy đủ tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác thuộc chuyên ngành theo học.

“Nhớ nhất lần tôi đi làm lưu động căn cước công dân cùng anh Trường - cán bộ của Ðội. Buổi sáng đó mưa tầm tã, đến được nhà dân phải đi qua con đường trắc trở, đầy bùn đất. Ðối tượng được cấp căn cước là người bị bệnh tâm thần, người già yếu, tàn tật, nên để chụp được tấm ảnh đạt tiêu chuẩn là rất khó. Có người vui vẻ cho chụp, có người cầm ghế đuổi, hai anh em ướt đẫm, vừa đói, vừa lạnh, lại còn bị rượt chạy... nhưng cũng rất vui vì hoàn thành tốt nhiệm vụ”, An Xuyên chia sẻ.

Ngày lễ tốt nghiệp, khi biết sẽ được trở về quê nhà nhận nhiệm vụ, cống hiến sức mình cho chính nơi mình sinh ra và lớn lên, An Xuyên rất vui. Chàng nam sinh có gương mặt điển trai, nụ cười hiền, phong thái chững chạc, tự tin nói về những dự định sắp tới: “Tôi rất thích nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia các phong trào. 4 năm đại học, tôi tham gia nhiều cuộc thi, các phong trào Ðoàn, được tiếp cận rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Thời gian tới, được công tác tại tỉnh, tôi mong mình sẽ có cơ hội tiếp tục tham gia hoạt động Ðoàn và thực hiện nhiều dự án ấp ủ, góp chút sức trẻ vào công cuộc chuyển đổi số và sự phát triển chung của địa phương”.

Thiếu tá, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Hậu, giảng viên Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Học viện Cảnh sát Nhân dân, tự hào: “Ðồng chí An Xuyên rất tích cực trong các hoạt động của Học viện cũng như tại đơn vị thực tế, năng động, có phong cách làm việc chững chạc, học tập và nghiên cứu rất chăm chỉ, đạt được rất nhiều giấy khen, bằng khen các cấp, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý. Hy vọng đồng chí sẽ phát huy hơn nữa tại đơn vị công tác mới và thành công trong mọi lĩnh vực, xứng đáng là người chiến sĩ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Thiếu tá, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Hậu, giảng viên Khoa QLHC về TTXH, Học viện Cảnh sát Nhân dân kỳ vọng “đồng chí” Hồng An Xuyên sẽ phát huy hơn nữa tại đơn vị công tác.

Học giỏi, đa tài, An Xuyên còn tham gia viết báo. Lúc học phổ thông, Xuyên là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn của Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau). Suốt 4 năm đại học, Xuyên luôn rèn luyện, trau dồi bằng cách tham gia và đoạt giải cao tại các cuộc thi viết tìm hiểu do Bộ Công an tổ chức.

Ngoài ra, Xuyên cũng rất đam mê nghiên cứu khoa học. Trong đợt thực tập tốt nghiệp tại Công an quận Bình Thủy, Xuyên cộng tác với Báo Cần Thơ hai bài viết về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự. Mới đây, Xuyên có bài “Nâng cao hiệu quả hoạt động của cảnh sát khu vực Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ trong bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở” được đăng trên Tạp chí Giáo dục và Xã hội.

Học giỏi, sở hữu bảng dài thành tích nhiều lĩnh vực, An Xuyên chia sẻ, em vừa nhận tin vui từ Hà Nội là sắp được Bộ Công an trao chứng nhận là Học viên tốt nghiệp xuất sắc, tiêu biểu trong Công an Nhân dân (dự kiến trao trong tháng 1/2024)./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/chang-trai-xuat-sac-cua-hoc-vien-canh-sat-a30834.html