Chàng trai trẻ và đam mê truyền bá Vovinam

Tốt nghiệp đại học, Đinh Văn Thắng, xã Cúc Phương (huyện Nho Quan) không như những bạn đồng trang lứa cố gắng bám trụ tại thành phố hay nỗ lực tìm kiếm một công việc trong biên chế Nhà nước. Chàng thanh niên người Mường chọn cách về quê, tận dụng đồng đất đồi rừng tại địa phương để phát triển kinh tế. Ngoài việc là người đi tiên phong trong phát triển kinh tế, Thắng còn có một đam mê khác - đam mê võ thuật. Anh đã tìm cách truyền ngọn lửa đam mê ấy tới thanh niên vùng cao huyện Nho Quan.

Lớp Vovinam tại Trung tâm VHTT Nho Quan do Đinh Văn Thắng huấn luyện (năm 2017)

Lớp Vovinam tại Trung tâm VHTT Nho Quan do Đinh Văn Thắng huấn luyện (năm 2017)

Nói về cơ duyên đến với môn võ Vovinam, Đinh Văn Thắng cho biết: Em vốn là sinh viên ngành TDTT của Đại học Vinh. Những ngày học tập tại trường, được bạn bè giới thiệu em đã theo học môn Vovinam. Ban đầu đơn thuần nghĩ là học cho vui, rèn luyện sức khỏe, nhưng càng học về sau càng đam mê, theo đuổi. Sau này khi về quê, thấy nhiều bạn trẻ ham thích và tìm hiểu về võ thuật, em đã truyền dạy môn võ của mình cho những người yêu thích môn võ này.

Ban đầu, Thắng cùng một người bạn cộng tác với Trung tâm văn hóa thể thao huyện Nho Quan mở lớp vào dịp hè, từ năm 2017. Về sau, "tiếng lành đồn xa", số lượng học viên theo học ngày một đông, Thắng không chỉ duy trì việc huấn luyện các võ sinh tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện mà mở thêm nhiều lớp tại các xã Cúc Phương, Phú Lộc, Quảng Lạc... Ngoài ra, Thắng còn phối hợp với các nhà trường mở câu lạc bộ võ thuật, giúp nhiều học sinh luyện tập môn Vovinam. Đinh Văn Thắng đã cộng tác với các trường như Trường THPT dân tộc nội trú Ninh Bình, Trường THCS Đồng Phong huấn luyện môn võ này cho các học sinh ở các câu lạc bộ TDTT của nhà trường.

Đinh Văn Thắng chia sẻ: Môn võ Vovinam là môn võ dân tộc, với triết lý kết hợp cương nhu. Đặc điểm của môn võ này là đúc kết các kỹ thuật chiến đấu từ nhiều môn võ cổ truyền của dân tộc, phát triển các kỹ thuật này lên thành một hệ thống đòn thế có tính thực chiến cao, phù hợp với tâm lý, thể hình, thể trạng của người dân Việt Nam, do vậy được nhiều người lựa chọn tập luyện. Mặt khác, những người tập luyện Vovinam, ngoài việc rèn luyện thể lực, thuần thục các kỹ thuật tấn công và phòng thủ, còn được các huấn luyện viên đặc biệt quan tâm giảng giải, rèn luyện tinh thần đạo đức của môn võ. Do vậy, các võ sinh sau một khoảng thời gian dài rèn luyện Vovinam đều có đức tính hướng thiện, kiên trì, khiêm tốn, tuân thủ kỷ luật, có thể chịu đựng được khó khăn, gian khổ... Về điểm này nó đặc biệt có ích đối với lớp thanh niên trẻ hiện nay. Nhiều phụ huynh có con theo học môn võ Vovinam cũng thừa nhận khi các em đi tập võ đa phần các em rất ngoan, có nề nếp, tình trạng thể lực được cải thiện đáng kể.

Từ các lớp võ đại trà, Đinh Văn Thắng đã chọn ra được nhiều võ sinh có tố chất, đam mê để đào tạo nâng cao, làm nòng cốt cho phong trào. Với uy tín và kinh nghiệm của mình, Đinh Văn Thắng đã nhiều lần được mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển võ thuật của các nhà trường tham gia giải Hội khỏe Phù Đổng của ngành Giáo dục huyện Nho Quan. Bản thân Đinh Văn Thắng cũng nhiều lần đưa võ sinh của mình thi đấu giải Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và có 2 lần là huấn luyện viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc môn Vovinam vào các năm 2018, 2020. Kết quả mới nhất là năm 2020, đoàn võ sinh Vovinam Ninh Bình đã giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc toàn quốc ở nội dung biểu diễn quyền đồng đội và thi đấu đối kháng nam. Với thành tích đã giành được, những việc làm của chàng thanh niên người dân tộc Mường đã đóng góp tích cực cho phong trào TDTT của huyện Nho Quan, đưa phong trào TDTT quần chúng của tỉnh ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Mai Phương

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/chang-trai-tre-va-dam-me-truyen-ba-vovinam/d20210730085634750.htm