'Chàng thơ' đào hoa của Hollywood

Tài tử người Mỹ Timotheé Chalamet được nhìn nhận là nam diễn viên trẻ tuổi có nhiều tiềm năng hứa hẹn hàng đầu ở Hollywood.

Timotheé Chalamet xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ảnh: ITN.

Timotheé Chalamet có gương mặt điển trai và phong cách lãng tử dịu dàng.

Sự nghiệp thành công

Không sở hữu vóc dáng nam thần hay cơ bụng 6 múi, Timotheé Chalamet vẫn là sao nam đạt nhiều thành công ấn tượng trong sự nghiệp ở Hollywood. Anh được xem là đại diện cho thế hệ nam giới có sự cân bằng về mức độ nam tính.

Nếu trước đây, những nam diễn viên được đánh giá là hấp dẫn thường có cơ bắp cuồn cuộn, thì giờ đây, thế hệ trẻ đương đại ưa chuộng cả những vẻ đẹp “xinh trai” kiểu như Timotheé Chalamet.

Mới đây, nam diễn viên tiếp tục gặt hái thành công trong “Dune 2: Hành tinh cát”. Tác phẩm được nhiều chuyên trang xếp vào hàng những bom tấn đáng chờ đợi nhất năm 2024.

Đây là hậu truyện của bom tấn “Dune” (2021) có Timotheé Chalamet đóng chính, đồng thời quy tụ dàn sao như Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Dave Bautista...

Khi ra mắt, phim lập tức nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả. Phần lớn cho rằng tác phẩm sẽ thắng lớn về mặt thương mại, cũng như gặt hái nhiều thành tích tại các giải thưởng điện ảnh trong năm.

Diễn xuất của các ngôi sao được đánh giá cao. Đó cũng là một yếu tố giúp câu chuyện lôi cuốn hơn. Đặc biệt, Timotheé Chalamet tiếp tục thể hiện vai diễn Paul Atreides một cách xuất sắc. Nam diễn viên truyền tải được sự trưởng thành, mạnh mẽ và quyết đoán của nhân vật, giúp bức chân dung Paul Atreides hiện lên rõ ràng hơn với khán giả.

Timotheé Chalamet sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Mẹ anh là cựu vũ công sân khấu Broadway, bố là biên tập viên, cậu là nhà làm phim, dì là biên kịch và chị gái theo đuổi nghiệp diễn tại Pháp.

Khi 13 tuổi, nam diễn viên thử sức với những bộ phim ngắn, sau đó dần nâng cao tay nghề bằng việc tham gia các vai phụ trong “Homeland” (2012), “Men, Women & Children” (2014) và “Interstellar” (2014).

Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Timotheé Chalamet là khi anh tham gia đóng chính trong phim điện ảnh “Call me by your name” (Gọi em bằng tên anh) của đạo diễn Luca Guadagnino.

Trong phim, Timotheé Chalamet gây ấn tượng với vai diễn Elio phóng khoáng, nhưng có nội tâm phức tạp. Diễn xuất của chàng trai trẻ khiến ta nhìn thấy một phần nào đó của chính bản thân khi ở độ tuổi ẩm ương. Tác phẩm đã giúp

Timotheé giành được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp, trở thành một trong những nam diễn viên 9X trẻ tuổi nhất được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc của giải thưởng danh giá này.

Ngoài ra, tác phẩm cũng tạo đà để anh có những bước tiến dài hơi hơn. Chỉ riêng trong năm 2019, khán giả ba lần được gặp gỡ Timotheé trong “A rainy day in New York”, “The King” và “Little women”, với ba hình tượng hoàn toàn khác biệt.

Trong tác phẩm hợp tác cùng đạo diễn Woody Allen, anh thể hiện một chàng trai trẻ nhiều giằng xé, bối rối trước những ngã rẽ về mặt cảm xúc. Sang “The King”, anh thay đổi thành một vị vua chín chắn và trưởng thành. Đến “Little women” - bộ phim về những người phụ nữ có tinh thần hiện đại, dù chỉ đóng vai phụ, Timotheé vẫn gây ấn tượng nhờ hình ảnh chàng trai kiểu mẫu trong mơ của mọi cô gái.

Có thể thấy, nam diễn viên rất chịu khó làm mới mình, dù điểm chung trong các vai diễn của anh là đều thấp thoáng bóng dáng của sự tổn thương, sai lầm và đôi khi nổi loạn. Ở tuổi 28, tài tử đang nắm trong tay nhiều dự án hứa hẹn. Với tinh thần cầu thị, anh được kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm chất lượng.

Những “bóng hồng”…

Nam diễn viên 'vụt sáng' sau vai diễn trong 'Call me by your name'. Ảnh: ITN.

Đẹp trai và thành công đến từ khi còn rất trẻ, nên việc Timotheé có nhiều bóng hồng vây quanh là điều dễ hiểu. Đến hiện tại, anh chàng mới công khai trước truyền thông 4 mối tình. Đáng nói, các mỹ nhân hẹn hò với Timotheé đều là những cái tên đình đám.

Mối tình đầu của mỹ nam này là Lourdes Leon - con gái của huyền thoại Madonna. Cả hai hẹn hò khi cùng nhau theo học tại trường THPT.

Tại thời điểm đó, Lourdes là hot girl của trường học, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Về phần Timotheé, anh chàng chỉ là một học sinh bình thường. Dẫu thời gian hẹn hò không được bao lâu, nhưng cặp đôi đã kịp ra mắt gia đình đối phương.

Sau đó, Timotheé đã có khoảng thời gian một năm rưỡi hạnh phúc bên cạnh Lily-Rose Depp, con gái cưng của tài tử Johnny Depp. Hai ngôi sao “bén duyên” khi đóng chung trong tác phẩm “The King”. Cặp đôi được nhận xét trông xứng đôi vừa lứa và các fan cũng “đẩy thuyền” nhiệt tình. Tuy nhiên, trải qua thời gian mặn nồng, Lily-Rose và Timotheé đã “đường ai nấy đi” và hạn chế nhắc về nhau trước báo chí.

Sau đó không lâu, truyền thông Hollywood cũng như các fan của anh chàng không khỏi bất ngờ trước loạt ảnh nam diễn viên ôm hôn say đắm Eiza Gonzale - ngôi sao đình đám trong bom tấn “Fast & Furious”. Hình ảnh của cả hai nhanh chóng ngập tràn các mạng xã hội và được dân tình bàn tán kịch liệt.

Không chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện tình cảm tiếp tục nóng hơn bao giờ hết khi người ta phát hiện ra Eiza hơn Timotheé tới 6 tuổi. Song, hạnh phúc chỉ được vài tháng thì cô nàng này đã trở thành “bạn gái cũ” của Timotheé Chalamet.

Tháng 4/2023, một tài khoản Instagram nổi tiếng gây xôn xao khi tiết lộ Kylie Jenner và Timotheé Chalamet bí mật hẹn hò. Nhiều “bằng chứng” cho thấy cả hai có mối quan hệ đặc biệt, cũng liên tục được chia sẻ. Truyền thông Mỹ cho biết, hai ngôi sao trẻ hạnh phúc bên nhau nhưng không muốn vội vã tiết lộ chuyện tình cảm.

Tháng 9/2023, Kylie Jenner đã chính thức công khai chuyện tình cảm với Timotheé Chalamet. Hai người cùng đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của nữ ca sĩ Beyoncé diễn ra ở thành phố Inglewood, bang California, Mỹ.

Tại đêm nhạc, Kylie và Timotheé đã luôn xuất hiện bên cạnh nhau, hai người có nhiều cử chỉ tình tứ và “khóa môi” công khai trước sự quan sát của những người xung quanh. Đây được xem là động thái nhằm chính thức xác nhận chuyện tình cảm giữa hai người sau khi tin đồn hẹn hò liên tục dấy lên suốt thời gian qua.

Kylie Jenner (SN 1997) được xem là “người tạo xu hướng” về phong cách thời trang và làm đẹp. Năm 2019, Kylie đã sở hữu hơn 1 tỷ USD, theo Forbes và trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới trong một lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chang-tho-dao-hoa-cua-hollywood-post675567.html