Chặn đứng nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 25-8, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

Trước đó, qua công tác tuần tra, tổ tuần tra Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Lương Tài. Đặc biệt nguy hiểm, các đối tượng mang theo hung khí, ném vỏ chai bia thủy tinh xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Lập tức triển khai kế hoạch chặn bắt, đến địa phận xã Trừng Xá, lực lượng Công an khống chế các đối tượng; thu giữ 1 thanh kiếm kim loại, 1 tuýp sắt, 1 thùng vỏ chai bia thủy tinh và 5 xe mô tô.

Qua đấu tranh, Công an huyện Lương Tài đã làm rõ 14 thanh niên có độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi, trú tại huyện Lương Tài. Trong đó, cầm đầu là Nhữ Mai Tuấn (16 tuổi, trú ở xã Minh Tân) và Vũ Văn Tài (16 tuổi, trú ở xã Lâm Thao), cùng huyện Lương Tài.

Theo lời khai của các đối tượng, do có mẫu thuẫn từ trước, Tuấn gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí đi tìm Tài để giải quyết, và khi di chuyển qua các tuyến đường thì rú ga, gây rối trật tự công cộng để "tạo thanh thế".

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lương Tài đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chan-dung-nhom-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-di-giai-quyet-mau-thuan-post549923.antd