Chân dung nam sinh đâm tử vong công an trong phòng tập gym

Liên quan đến việc một thiếu úy công an bị đâm chết, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Mai Trung Kiên (SN 1998) về hành vi giết người.

Tin tức vụ án mạng, vào chiều ngày 11/4/2016, tại phòng tập thể hình Câu lạc bộ thể hình Thanh niên, thuộc Công ty chế tạo máy bơm Hải Dương (ở số 37, Đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương), Mai Trung Kiên (SN 1998, trú tại khu 11, phố Sơn Hòa, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương) đã dùng dao đâm tử vong anh Trần Huy C. (SN 1991, công tác tại đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an thành phố Hải Dương).

Theo lời khai ban đầu của Kiên tại cơ quan điều tra, vào khoảng 17h ngày 11/4, Kiên cùng với hai người bạn học cùng lớp là Trần Thế Giang và Đinh Đức Nam đến phòng tập thể hình thuộc Câu lạc bộ thể hình Thanh Niên để tập. Trong khi tập, Kiên và C. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Cho rằng, C.xúc phạm mình nên Kiên đã rút dao gấp đâm vào ngực trái của C., khiến nạn nhân tử vong. Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, sự việc diễn ra quá nhanh nên nhiều người không kịp can ngăn.

Đối tượng Mai Trung Kiên.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Cường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong. C. được đưa đến viện lúc 18h trong trạng thái đã ngừng tuần hoàn, ngừng tim cơ thể đã tím tái. Trên người nạn nhân có 2 vết thương khá sâu ở gần tim và sườn bên phải.

Ngay sau khi gây án, khoảng 21h cùng ngày, Mai Trung Kiên đã đến Công an TP Hải Dương để trình báo.

Được biết, đối tượng Mai Trung Kiên từng học lớp 12, Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Hải Dương nhưng mới đây Kiên đã bỏ học. Tại khu nhà Kiên sinh sống, mọi người dân đều bất ngờ trước thông tin Kiên ra tay sát hại một chiến sĩ Công an.

Riêng ông Mai Trung Thanh, bố đối tượng Kiên cho hay, ông nghe những người bạn Kiên kể lại vụ việc, Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-moi-nhat-vu-cong-an-bi-dam-trong-phong-tap-gym-a236184.html