Chân dung 02 nhà vô địch thế giới môn bi sắt

Những ngày qua tin vui trong làng bi sắt (Petanque) Việt Nam đã lan tỏa khắp cả nước. Đặc biệt, niềm vui ấy đã giúp cho những người gắn bó với ngành thể thao Trà Vinh càng trở nên hạnh phúc. Bởi đóng góp vào kỳ tích 01 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Bạc thế giới vừa qua tại Thái Lan có 02 vận động viên (VĐV) và 01 huấn luyện viên người Trà Vinh.

Thoạt nhìn, ít ai nhận ra đây là một VĐV thể thao bởi dáng vẻ mảnh khảnh trông như một thư sinh. Thế nhưng, cô gái sinh năm 1999 này vừa cùng các đồng đội khiến cả làng bi sắt thế giới phải ngước nhìn khi bước lên bục cao nhất nhận Huy chương Vàng.

Sinh ra trong một gia đình cha mẹ là nông dân tại ấp Bích Trì, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Thu Thảo còn có người em trai đang học lớp 10. Năm 2013, Thu Thảo được tuyển vào lớp năng khiếu môn bắn cung, tập luyện được khoản 01 năm thì chuyển qua môn bi sắt. Thích nghi dần với bộ môn mới, đến giữa năm 2014, Thu Thảo được tham gia giải trẻ toàn quốc tại Đồng Tháp và có ngay thành tích với 02 chiếc Huy chương Đồng ở nội dung đôi nữ và kỹ thuật cá nhân nữ. Đến đầu năm 2019 được gọi vào đội tuyển quốc gia tranh tài tại Sea Games 30 diễn ra tại Philippines. Tháng 8/2023 đoạt Huy chương Vàng châu Á nội dung bộ ba nữ tại Malaysia.

Mới đấy nhất, tại giải vô địch bi sắt thế giới lần thứ 19, năm 2023 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22 - 27/11, Thu Thảo cùng với người đồng đội Thạch Thị Ánh Lan và bi thủ Trịnh Thị Kim Thanh (Bình Dương) đã gây được ấn tượng mạnh khi lần lượt vượt qua nhiều đối thủ để lần đầu tiên mang danh hiệu vô địch về cho bi sắt Việt Nam ở đấu trường thế giới. Trong đó, có những trận bộ ba Việt Nam đã giành chiến thắng khá thuyết phục trước đội tuyển Italia và Pháp… đây là những quốc gia sáng lập môn bi sắt và có nhiều VĐV rất giỏi.

Riêng trận chung kết, bộ ba người Việt Nam đã có chiến thắng đầy kịch tính trước các cô gái nước chủ nhà Thái Lan. Dẫn trước đối thủ 3 - 0, rồi vươn lên 6 - 1, sau đó Thái Lan gỡ hòa 6 - 6, rồi vượt lên dẫn trước Việt Nam 8 - 7 và 12 - 11. Tưởng chừng chức vô địch đã thuộc về đội chủ nhà, nhưng với ý chí kiên cường và bản lĩnh thi đấu tốt của Thu Thảo và các đồng đội Ánh Lan, Kim Thanh, cuối cùng đội đã “lội ngược dòng” giành chiến thắng chung cuộc với điểm số 13 - 12 làm nức lòng người hâm mộ và huấn luyện viên Nguyễn Bảo Long.

Thạch Thị Ánh Lan Là đồng đội và cũng thuộc “đàn chị” của Kim Thị Thu Thảo, Ánh Lan hiện là VĐV kiêm huấn luyện viên ở đội tuyển bi sắt Trà Vinh.

Xuất thân trong gia đình có 07 anh chị em tại xã Châu Điền, huyện Cầu Kè. Trong đó, hầu hết các thành viên trong gia đình đều chọn nghề giáo, chỉ Ánh Lan theo nghiệp thể thao.

Ánh Lan cho biết, năm 14 tuổi (năm 2008) khi đang học lớp 8, cô được tuyển chọn vào đội năng khiếu bóng đá nữ của tỉnh. Tập được thời gian ngắn thì đội bóng đá giải thể, Ánh Lan được các thầy động viên chuyển qua tập môn bi sắt. Thật bất ngờ, ở sân chơi mới này, Ánh Lan đã bắt nhịp khá nhanh. Đầu năm 2011, Ánh Lan đã có tên trong đội tuyển bi sắt Trà Vinh. Thành công qua các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc, đến năm 2012 cô được điền tên vào danh sách đội tuyển bi sắt quốc gia tham dự các giải quốc tế.

Thành công tiếp nối thành công, liên tiếp hơn 10 năm qua, thành tích của Ánh Lan ở các giải đấu trong nước và quốc tế luôn ổn định. Đến nay cô đã đoạt trên 15 huy chương quốc tế, gồm giải vô địch thế giới, giải châu Á và Đông Nam Á… cùng trên 30 huy chương ở các giải đấu trong nước. Riêng năm 2023, thành công nối tiếp thành công với chiếc Huy chương Vàng giải vô địch châu Á tại Malaysia vào tháng 8 (nội dung bộ ba nữ). Đặc biệt, tại giải vô địch bi sắt thế giới lần thứ 19, năm 2023 vừa diễn ra tại Thái Lan, ngoài chiếc Huy chương Vàng nội dung bộ ba với 02 đồng đội Kim Thị Thu Thảo và Trịnh Thị Kim Thanh, cô gái sinh năm 1994 này xuất sắc vào đến trận chung kết nội dung bắn kỹ thuật đơn nữ.

Tại nội dung này Ánh Lan phải tranh tài với 40 VĐV khác đến từ nhiều quốc gia. Thế nhưng, cô gái đến từ quê hương “Người mẹ cầm súng” đã lần lượt vượt qua nhiều cái tên đáng gờm của làng bi sắt thế giới. Trong đó, tại trận tứ kết, Ánh Lan đã vượt qua 01 VĐV đến từ Tây Ban Nha với điểm số 35 - 16; trận bán kết thắng VĐV người Lào với điểm số 25 - 24 để thẳng tiến đến trận chung kết tranh ngôi vị cao nhất và nhận Huy chương Bạc sau khi để thua VĐV người Myanmar với điểm số 20 - 36.

Thành tích của Ánh Lan và Thu Thảo cùng các đồng đội được đánh giá là một kỳ tích khi lần đầu tiên đưa bi sắt Việt Nam lên ngôi vị cao nhất ở đấu trường thế giới. Đối với người hâm mộ thể thao Trà Vinh đây là một kỷ niệm khó quên; đồng thời là liều thuốc tinh thần quý giá rất cần được phát huy.

Tin, ảnh: BÁ THI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/chan-dung-02-nha-vo-dich-the-gioi-mon-bi-sat-33536.html