Chán đóng phim, sao nam Titanic bất ngờ chuyển nghề bán thịt?

Leonardo DiCaprio mới đây đã hé lộ khoản đầu tư vào một công ty chuyên sản xuất thịt có nguồn gốc từ… thực vật.

Leonardo DiCaprio đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật

Sau những thành công tại Hollywood, ngôi sao từng đoạt giải Oscar Leonardo DiCaprio đã quyết định “mở rộng” sự nghiệp bằng cách đầu tư vào một công ty sản xuất burger (bánh kẹp) không sử dụng thịt có nguồn gốc từ động vật.

Tuần trước, CEO của công ty Beyond Meat cho biết, Beyond Meat đã có tên trong danh sách các công ty nhận được hỗ trợ tài chính của DiCaprio. Việc đầu tư này chỉ là một phần trong một sáng kiến tham vọng hơn của nam diễn viên nhằm cải thiện tình trạng biến đối khí hậu trên thế giới.

“Ngành chăn nuôi gia súc là một trong những nguyên nhân chính đóng góp vào lượng khí thải”, DiCaprio tuyên bố. “Chuyển đổi từ thịt động vật sang thịt thực vật… là một trong những biện pháp hiệu quả nhất mà mọi người có thể áp dụng để làm giảm ảnh hưởng tiêu cực lên khí hậu.”

Chi tiết về khoản đầu tư vào Beyond Meat của nam diễn viên phim Titanic không được công khai. Tuy nhiên, những nỗ lực to lớn về cả tinh thần và vật chất mà DiCaprio đã bỏ ra trong lĩnh vực môi trường là điều không thể tranh cãi. Tháng trước, quỹ của anh tuyên bố đã hỗ trợ 20 triệu USD cho hơn 100 tổ chức có hoạt động liên quan đến các vấn đề môi trường, trên toàn thế giới như Lion Recovery Fund, Global Partnership for Sharks and Rays, Standing Rock Sioux Tribe…

Việc một ngôi sao lớn như DiCaprio đầu tư vào Beyond Meat không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh, mà nó còn là một minh chứng cho sự phát triển ngày càng được mở rộng của công ty này. Beyond Meat đang dần trở thành một “thế lực” đáng gờm trong thị trường thực phẩm của Mỹ. Các sản phẩm burger sử dụng thịt từ thực vật của công ty này đã xuất hiện trong khu bán thực phẩm tươi sống của các siêu thị tại 15 bang trên khắp nước Mỹ.

(The Quartz)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/chan-dong-phim-sao-nam-titanic-bat-ngo-chuyen-nghe-ban-thit-260108.html