Chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường phố

Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết vừa có kết luận về việc chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường phố.

Thời gian qua, TP. Phan Thiết đã có nhiều văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường phố: Công văn số 7378/UBND-VX ngày 31/12/2022 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh, tuyên truyền vận động nhân dân không rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang; Công văn số 4316/UBND-VX ngày 31/7/2023 về việc triển khai thực hiện các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Tuy nhiên, việc rải vàng mã trên đường đưa tang có chiều hướng tăng, thậm chí vàng mã bay vào người dân và du khách đi đường, đặc biệt có trường hợp rải rất nhiều, trong đó có cả tiền thật trên các tuyến đường khi có đám tang đi qua làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và lãng phí về kinh tế. Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, chấn chỉnh chưa được thực hiện nghiêm.

Tình trạng rải vàng mã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Ảnh: N. Chinh

Để chấn chỉnh tình trạng trên, thời gian tới các cơ quan, đơn vị, phường, xã thuộc thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân, các cơ sở mai táng thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc tang (không rải vàng mã trên đường đưa tang) gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đi đầu, gương mẫu trong việc thực hiện.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng bảng cam kết thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong việc tang để triển khai đến phường, xã, khu phố, thôn, các cơ sở mai táng và nhân dân thực hiện. Ngoài ra, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu triển khai các biện pháp chế tài, xử lý việc rải vàng mã trên đường phố ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, văn minh đô thị. Ban Quản lý Nghĩa trang thành phố đặt bảng thông báo cấm rải vàng mã tại trụ sở cơ quan, các đường vào nghĩa trang để người dân biết, chấp hành. UBND các phường, xã triển khai các công văn trên đến các khu phố, thôn để làm công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện. Nghiên cứu, bổ sung các nội dung này vào quy ước, hương ước khu phố, thôn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các cơ sở mai táng cam kết không rải vàng mã trên đường đưa tang. Nghiên cứu, kết hợp triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động; nhất là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trực tiếp kịp thời thăm hỏi lồng ghép vận động hộ gia đình không rải vàng mã khi có tang gia.

Đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng chung tay tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giảm thiểu và tiến đến chấm dứt việc rải tiền, vàng mã trên đường đưa tang gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/chan-chinh-tinh-trang-rai-vang-ma-tren-duong-pho-115495.html