Chậm triển khai Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ, thành phố Đà Nẵng được khai quật hơn 10 năm. Thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai, di tích được phát lộ để phơi nắng, dầm mưa không được bảo vệ.

Di tích Chăm Phong Lệ tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được phát lộ và khai quật khảo cổ lần đầu trên diện tích 500 m2 vào năm 2012. Đây là di tích tiêu biểu trong các di tích Chăm tại Đà Nẵng, trong đó, có một ngôi tháp còn lại phần cấu trúc lòng tháp dưới mặt đất (gọi là hố thiêng) lần đầu tiên được khám phá, nghiên cứu, có niên đại khoảng 1.000 năm.

Ngày 24/3/2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Phong Lệ. Dự án giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2023 - 2027. Việc đầu tư Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Phong Lệ mang nhiều ý nghĩa không chỉ về bảo tồn mà còn được kỳ vọng sẽ là điểm thu hút du khách trong tương lai.

Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ, thành phố Đà Nẵng

Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ đã khai quật hơn 10 năm, đang chịu tác động tiêu cực bởi yếu tố thời tiết trong thời gian dài, trong khi tiến độ triển khai dự án quá chậm.

Đại biểu Đinh Vui - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị: “Dự án này đã phê duyệt 9 tháng rồi nhưng triển khai chậm tiến độ, người dân ở đây rất bức xúc. Di tích này nếu chúng ta không làm kịp thời, đồng bộ thì di tích xuống cấp, liệu khi tổ chức triển khai thực hiện có đảm bảo hay không”.

Trả lời chất vấn, ông Phạm Tấn Xử - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng cho hay, năm 2020, UBND thành phố giao cho Sở làm chủ đầu tư dự án. Sở đã mời các chuyên gia thiết kế phương án và báo cáo chủ trương đầu tư sau khi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành. Đến tháng 7/2021, UBND thành phố Đà Nẵng lại giao cho Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư và điều hành dự án.

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng trả lời chất vấn.

Về việc này, ông Nguyễn Hữu Hinh - Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng giải thích, do dự án phải qua nhiều thủ tục, thi phương án kiến trúc, phương án quy hoạch cảnh quan, hạ tầng, quy hoạch chi tiết… nên chậm tiến độ.

Theo ông Nguyễn Hữu Hinh, lúc đầu chỉ thi tuyển phương án kiến trúc, sau đó Sở Xây dựng đã có văn bản trả lời, đối với dự án này phải tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch đô thị: “Sau khi có chủ trương đầu tư thì ban quản lý tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, phê duyệt nhiệm vụ cũng như quy chế thi tuyển. Trước đó lấy ý kiến nhà khoa học mất rất nhiều thời gian. Dự kiến, tháng 4/2024 sẽ hoàn thành phương án thi tuyển quy hoạch đô thị, dự kiến dự án sẽ khởi công trước 30/12/2024”.

Thành phố Đà Nẵng đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại Phong Lệ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định dự án này được thảo luận nhiều lần tại các kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Thực tế cho thấy, quá trình chuẩn bị thủ tục đầu tư thiếu sự phối hợp, thống nhất giữa các sở, ngành dẫn đến chậm tiến độ. Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2. Trong thời gian chờ khởi công, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý dự án có phương án bảo vệ di tích, tránh xâm hại, xuống cấp.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/cham-trien-khai-du-an-bao-tang-dieu-khac-cham-co-so-2-post1065424.vov