Chăm trẻ ngày rét

Những ngày trời trở rét, việc đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến trường là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và nhà trường.

Chăm giấc ngủ trưa của trẻ tại Trường mầm non Thủy Dương, Hương Thủy

Giữ ấm cho trẻ

Mấy hôm nay, nhiệt độ ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới rét và lạnh. Đã quen với thời tiết khắc nghiệt, trẻ em ở đây vẫn được bố mẹ đưa đến trường để lên nương rẫy. Trường mầm non Hồng Thủy vẫn đông đủ, rộn vang tiếng hát, tiếng bập bẹ, ê a của trẻ. Các hoạt động đều được triển khai trong không gian lớp học khép kín, hạn chế các hoạt động ngoài trời. Trường có 1 điểm chính và 2 điểm lẻ, tất cả các lớp học đều được xây dựng kiên cố, trang, thiết bị được đầu tư đầy đủ.

Cô Hoàng Thị Tuyền, Hiệu trưởng Trường mầm non Hồng Thủy cho hay, mùa đông ở A Lưới rất khắc nghiệt. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, trường đã rà soát, kiểm tra, đảm bảo tất cả các lớp học ở điểm trường chính và điểm trường lẻ không bị gió lùa. Nhờ sự đóng góp của phụ huynh và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, giường chiếu, chăn cho trẻ trong mùa đông cũng khá đầy đủ. Thực đơn các bữa ăn cũng được cân đối theo mùa để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Nhà trường luôn cố gắng để học sinh có được bữa ăn nóng sốt và đủ chất.

Trường mầm non Thủy Dương (Hương Thủy) có trên 600 học sinh. Mấy hôm trời rét, khoảng 20% số trẻ nghỉ học. Với số trẻ đến trường, nhà trường luôn tăng cường các biện pháp giữ ấm cho trẻ. Cô Nguyễn Thị Xuân Phú, Hiệu trưởng cho hay, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho trẻ, ban giám hiệu đã chỉ đạo các giáo viên chú ý giữ ấm cho trẻ bằng việc chỉ tổ chức sinh hoạt, học tập trong lớp; đảm bảo đồ ăn, nước uống luôn ấm; chỗ ngủ có giường và chăn ấm… Các lớp học đều được trang bị hệ thống rèm, cửa tránh gió lùa nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng. Bên cạnh đó, các cô còn dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ bản thân như mặc áo khoác, quàng khăn, đeo găng tay, đi tất, giày ấm…

Để đảm bảo giữ ấm cho trẻ trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố đã yêu cầu 100% trường mầm non chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các biện pháp phòng tránh rét. Ông Hồ Văn Khởi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới cho biết, A Lưới còn nhiều trường, điểm trường thuộc khu vực đặc biệt khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất, giao thông chưa thuận lợi. Ngay từ đầu năm học và trong các cuộc họp giao ban tháng, phòng luôn chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non, nhất là vào mùa đông giá rét. Bên cạnh việc chỉ đạo các trường chủ động các biện pháp giữ ấm cho trẻ, phòng còn yêu cầu các trường học trên địa bàn đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, đảm bảo đồ ăn luôn được giữ ấm…

Không chỉ khối mầm non, các trường tiểu học cũng tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, các hoạt động chào cờ được hoãn, học thể dục cũng đưa vào phòng kín gió. Cô giáo Thiên Như, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1, Trường tiểu học Thủy Lương (Hương Thủy) chia sẻ: “Giáo viên luôn nhắc nhở phụ huynh mặc đủ ấm khi học sinh đến trường. Những ngày rét đậm như hiện nay, nhà trường cũng không yêu cầu học sinh mặc đồng phục mà quan trọng là mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe”.

Chăm sóc trẻ đúng cách

Con trai chị Bích Lai, năm nay 4 tuổi, đang học Trường mầm non Hoa Mai (thị xã Hương Thủy). Dù trời rét, chị vẫn phải đưa con đến trường để đi làm. Tuy vậy, chị khá yên tâm khi ở trường, con vẫn được giữ ấm. Chị cho biết: “Dù thời tiết trở lạnh đột ngột, rét đậm nhưng nếu cho con nghỉ ở nhà thì không có người trông, vì vậy, tôi vẫn để con đến trường. Trường học khá gần nhà, khi đến trường, lớp học cũng kín gió, ấm áp nên tôi cũng yên tâm. Quan trọng là giữ ấm cho con trên đường đi đến trường”.

Chị Lai cũng cho biết thêm, trong những ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp, trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, rất dễ bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh về hô hấp. Để đảm bảo sức khỏe cho con khi đến trường, chị Lai còn đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng cho con. “Buổi sáng trước khi đi học, tôi thường cho bé uống cốc nước ấm để cơ thể con ấm lên, sau đó ăn sáng đảm bảo con có đủ dinh dưỡng. Những ngày này, tôi cũng gửi thêm các loại vitamin tăng đề kháng nhờ cô giáo cho con uống khi đến trường”, chị Lai nói.

Để học sinh không nhiễm các bệnh do thời tiết lạnh, các trường mầm non thường xuyên tuyên truyền tới phụ huynh mặc quần áo đủ ấm cho trẻ, nhất là giữ ấm cho trẻ trên đường đến trường. Một giáo viên mầm non chia sẻ: “Nhiều phụ huynh rất quan tâm việc giữ ấm cho con, song lại chưa thực sự đúng cách. Ngoài việc mặc quần áo đủ ấm, khi đưa con đến trường, phụ huynh cũng cần chú ý giữ ấm đôi chân, phần tai, phần đầu cho trẻ để tránh gió lạnh, nhất là tránh bị mưa ướt”.

Giáo viên các trường mầm non đã chủ động trao đổi, thông tin đến phụ huynh qua zalo nhóm lớp để tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh chủ động giữ gìn sức khỏe cho con em mình. Các giáo viên cũng chia sẻ với phụ huynh luôn đảm bảo quy tắc “4 ấm 1 lạnh” trong khi chăm sóc trẻ, như: Giữ ấm bàn tay, lưng, bụng và bàn chân; không nên che đầu trẻ quá kín mà nên để thông thoáng, đặc biệt khi trẻ đi ngủ. Thay vì mặc quần áo quá dày thì cha mẹ nên mặc nhiều lớp quần áo cho trẻ, thường xuyên kiểm tra mồ hôi ở lưng và tay chân, đảm bảo bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng...

Bài, ảnh: MINH HIỀN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/cham-tre-ngay-ret-138365.html