Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Đưa bác sĩ, máy móc về trạm y tế xã, phường để khám sức khỏe cho người cao tuổi (NCT) đồng thời khám sàng lọc, tư vấn, lập hồ sơ để theo dõi sức khỏe cho NTC là công việc đã được ngành Y tế thực hiện trong những năm gần đây. Chương trình này đặc biệt có ý nghĩa đối với những địa phương vùng sâu, vùng xa, giúp NCT không phải vất vả đi lại, chờ đợi mà vẫn được khám sức khỏe định kỳ.

Người cao tuổi tại xã Phú Đông (H.Nhơn Trạch) được tặng quà khi đi khám sức khỏe. Ảnh: H.Yến

Người cao tuổi tại xã Phú Đông (H.Nhơn Trạch) được tặng quà khi đi khám sức khỏe. Ảnh: H.Yến

Tăng cường công tác truyền thông, khám sức khỏe định kỳ cho NCT là hoạt động trong chương trình NCT đến năm 2030. Chương trình nhằm bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

* Tạo thuận lợi cho NCT tham gia khám, chữa bệnh

Thỉnh thoảng, bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ xã Phú Đông, H.Nhơn Trạch) được các con đưa đi khám bệnh. Thông thường, bà qua phà Cát Lái sang TP.Thủ Đức (TP.HCM) để khám bệnh. Đã lớn tuổi nên việc phải đi lại xa xôi, chịu cảnh nắng nóng, chờ đợi nên mỗi lần đi khám bệnh là mỗi lần bà Xuân lại thấy mệt mỏi.

Từ 2 năm nay, ngoại trừ lúc ốm đau, mỗi năm 1 lần, bà Xuân được khám sức khỏe định kỳ ngay tại trạm y tế xã. Các bác sĩ của Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch về tận xã để khám sức khỏe cho NCT. Bà Xuân không còn phải đi lại vất vả mà chỉ cần con cháu chở lên Trạm y tế xã, vừa đợi khám vừa trò chuyện với bà con chòm xóm, khi về còn được tặng quà. Vì vậy, bản thân bà Xuân rất phấn khởi.

Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 đề ra một số chỉ tiêu như: NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 70%, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe đạt 95% vào năm 2025, 100% vào năm 2030; NCT được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ…) đạt 70% vào năm 2025, 90% vào năm 2030.

Bà Võ Thị Lý (ngụ ấp Bến Ngự, xã Phú Đông) cho hay: “Tôi đã lớn tuổi nên hay bị bệnh lặt vặt, cảm cúm thông thường, nhưng trước nay tôi không đi khám sức khỏe định kỳ. May nhờ có trạm y tế tổ chức khám như vậy thì tôi mới đi để biết được tình trạng sức khỏe của mình”.

Ở xã Phú Đông, nhiều người dân không có điều kiện để thường xuyên đi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế tuyến trên. Vì vậy, việc tổ chức khám sàng lọc tại Trạm y tế xã đã giúp người dân có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế, khám cận lâm sàng.

Năm ngoái, biết Trạm y tế xã có tổ chức khám sức khỏe cho NCT nhưng ông Huỳnh Văn Hùm (ngụ ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông) không tham gia. Năm nay, ông đến chờ từ sớm với mong muốn được tầm soát và khám bệnh. “Nhờ có siêu âm, đo điện tim mà người dân chúng tôi yên tâm hơn. Bình thường, nếu khám ở xã thì khó tiếp cận được những dịch vụ này. Chúng tôi mong muốn Nhà nước sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình như vậy nữa” - ông Hùm cho hay.

* Chăm sóc NCT - nâng cao chất lượng dân số

Từ tháng 4, Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế) đã triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở NCT. Đây là hoạt động trong chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030.

Tập dưỡng sinh mỗi sáng nâng cao sức khỏe, giảm được nhiều bệnh. Trong ảnh: Một nhóm người cao tuổi tập dưỡng sinh buổi sáng tại công viên Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa). Ảnh: Huy Nguyễn

Tập dưỡng sinh mỗi sáng nâng cao sức khỏe, giảm được nhiều bệnh. Trong ảnh: Một nhóm người cao tuổi tập dưỡng sinh buổi sáng tại công viên Nguyễn Văn Trị (TP.Biên Hòa). Ảnh: Huy Nguyễn

Theo đó, hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc được tổ chức từ tháng 5 đến cuối tháng 8 tại 170 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Mục tiêu đề ra là: Khám tổng quát đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch; siêu âm tổng quát đạt 50% tổng ca khám; đo điện tâm đồ đạt 50% tổng ca khám; đảm bảo 100% các ca khám được lưu trữ hồ sơ theo dõi tại xã.

BS Võ Thanh Huy, Trạm y tế xã Phú Đông (H.Nhơn Trạch) cho hay: “Qua khám sức khỏe, siêu âm, đo điện tim… cho các cụ, chúng tôi thấy những bệnh mà các cụ gặp nhiều nhất là: cao huyết áp, đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp. Những bệnh này cần được theo dõi, phát thuốc hàng tháng; đồng thời thay đổi chế độ ăn uống, kết hợp vận động hợp lý; cần có biện pháp dự phòng để tránh trường hợp chuyển từ giai đoạn nhẹ sang giai đoạn nặng. Đối với những trường hợp bệnh nặng, phải nhập viện để điều trị. Những trường hợp này sau khi khám, chúng tôi đều tư vấn riêng, cụ thể cho từng bệnh nhân”.

Cũng theo BS Huy, việc khám sức khỏe tại cộng đồng giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe; bác sĩ cũng thuận lợi hơn trong việc tư vấn cho các cụ về tình trạng sức khỏe cá nhân để các cụ có biện pháp dự phòng, kiểm soát tốt tình trạng bệnh của mình.

Bác sĩ Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch siêu âm cho người cao tuổi tại xã Phú Đông.

Bác sĩ Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch siêu âm cho người cao tuổi tại xã Phú Đông.

Theo bà Trần Thị Thu Hồng, Trưởng phòng Dân số Trung tâm Y tế H.Nhơn Trạch, để chương trình khám sức khỏe cho NCT được chu đáo, mang lại sự hài lòng cho người dân, Phòng Dân số đã vận động các mạnh thường quân cung cấp một số loại thuốc thông thường (cảm cúm, thuốc nhỏ mắt, đau nhức, vitamin…) để cấp thuốc cho những NCT bị bệnh. Ngoài ra, tùy theo địa phương, các phường, xã có thể vận động thêm mạnh thường quân để tặng quà cho NCT.

Phó chủ tịch UBND xã Phú Đông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, khi Trạm y tế xã xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho NCT cũng dự trù kinh phí quà tặng nên UBND xã đã phối hợp cùng vận động mạnh thường quân để có phần quà, thuốc cho NCT đi khám bệnh. Mỗi NCT của xã đi khám sức khỏe sẽ được tặng phần quà gồm: thuốc bổ, khẩu trang, dầu gió. Trị giá phần quà tuy nhỏ nhưng người dân rất vui.

Cùng với đó, UBND xã cử đoàn viên, dân phòng của xã hỗ trợ ghi hồ sơ, giữ gìn trật tự để buổi khám sức khỏe được diễn ra suôn sẻ, trật tự.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202306/nhan-ngay-truyen-thong-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-6-6-cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-3168121/