Chăm lo phát triển tổ chức hội, vận động được gần 1,5 tỷ đồng giúp đỡ nạn nhân

Ngày 9-10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lai Châu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Đặng Nam Điền, Phó chủ tịch-Tổng thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh và hơn 100 đại biểu cán bộ, hội viên nạn nhân chất độc da cam.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực và Ban chấp hành Tỉnh hội đã vượt qua nhiều khó khăn của nhiệm kỳ đầu thành lập hội, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Việc phát triển tổ chức, quy mô hoạt động, quản lý hội viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Nhiều đồng chí cán bộ hội trải qua chiến tranh, luôn trách nhiệm, nghĩa tình với đồng đội và nạn nhân. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân từng bước được xã hội hóa, với nhiều hình thức vận động phong phú. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội trong tỉnh đã vận động được gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà, hỗ trợ sinh kế, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân…

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chúc mừng các đồng chí Ban chấp hành Tỉnh hội khóa II.

Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, phấn đấu 90% tổ chức hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng được quỹ hội và đến cuối nhiệm kỳ 100% huyện có đủ điều kiện thành lập được tổ chức hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Lương và Trung tướng Đặng Nam Điền biểu dương, đánh giá cao các cấp hội trong tỉnh nhiệm kỳ qua đã tích cực tập hợp, động viên hội viên, xây dựng hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xã hội hóa các hoạt động của hội trên tinh thần đoàn đoàn kết, tự nguyện. Lãnh đạo tỉnh và Trung ương hội mong rằng, hoạt động của hội các cấp ở tỉnh Lai Châu thời gian tới ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao uy tín, vị thế của hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy, mái ấm nghĩa tình của nạn nhân chất độc da cam.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 10 đồng chí, Ban Thường trực gồm 3 đồng chí, Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí.

Tin, ảnh: ANH QUÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cham-lo-phat-trien-to-chuc-hoi-van-dong-duoc-gan-1-5-ty-dong-giup-do-nan-nhan-746378