Chăm lo cho phụ nữ, trẻ em

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Phú (tỉnh An Giang)?và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em.

Ra mắt mô hình “Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt”

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện An Phú Nguyễn Thị Kim Uyên, Ban Thường vụ hội triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở”, thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm của hội, chương trình, dự án đề ra. Trong đó, triển khai Dự án 8 (bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch”, “Rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, Hội LHPN huyện và cơ sở nhân rộng triển khai phong trào thi đua do Hội LHPN tỉnh phát động, đồng thời tổ chức truyền thông 28 cuộc, thu hút trên 840 hội viên, phụ nữ tham dự.

Đến nay, 72/72 hộ được hỗ trợ đạt tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt 100% chỉ tiêu đăng ký; 288 hộ xây nhà tiêu hợp vệ sinh, kinh phí 3,5 tỷ đồng; 289 hộ có công trình nước sạch, kinh phí gần 3,6 tỷ đồng. Phối hợp các ngành liên quan tổ chức 14 cuộc tuyên truyền nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản, mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, đảm bảo an toàn giao thông...

Toàn huyện củng cố, duy trì 22 địa chỉ tin cậy cộng đồng, mô hình “Bà và mẹ lắng nghe, bảo vệ trẻ em”, “Ngôi nhà an toàn cho trẻ”, “Bà và mẹ lắng nghe, bảo vệ con gái”... thành lập mới 3 mô hình “Góc nhìn tôi và chị”, “Tôi và chị cùng tiến”, “3 biết”, nhằm kết nối, chia sẻ, giúp đỡ, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ.

Huyện hỗ trợ 7 phạm nhân nữ chấp hành xong án tù, tái hòa nhập cộng đồng, bằng hình thức thăm hỏi, động viên, giới thiệu việc việc làm. Đồng thời, nhằm nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ trong phòng, chống tội phạm mua bán người, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội, Hội LHPN huyện, cơ sở tổ chức 16 cuộc tuyên truyền tại cộng đồng, lồng ghép trong buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ… thu hút 800 người tham dự.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, hội cơ sở vận động cất mới 15 căn, sửa chữa 3 căn, kinh phí 670 triệu đồng. Toàn huyện có 9 tổ hợp tác và tổ liên kết do phụ nữ hỗ trợ thành lập, 124 thành viên; trong năm, hỗ trợ thành lập 2 tổ hợp tác “May công nghiệp”, “Thu mua xoài xanh” tại xã Khánh Bình, có 26 thành viên. Hội LHPN xã, thị trấn hỗ trợ kiến thức, hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; triển khai nhiều hình thức huy động vốn tiết kiệm, giúp đỡ trực tiếp cho hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, như: “Tổ hùn vốn xoay vòng”, “Tổ nuôi heo đất”… (24 tổ, 450 thành viên). Qua đó, giúp vốn cho 198 chị, số tiền gần 2 tỷ đồng để mua bán, chăn nuôi.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội luôn được các cấp hội quan tâm thực hiện, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như: “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Tổ phụ nữ hùn vốn mua bảo hiểm y tế”, “Tổ phụ nữ nuôi heo đất tham gia bảo hiểm y tế”, “Góc chia sẻ”, câu lạc bộ “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương”. Duy trì 2 “Tổ phụ nữ đi làm ăn xa” (45 thành viên ở xã Phú Hữu) sinh hoạt bằng hình thức kết nối mạng xã hội, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức hoạt động thăm hỏi người thân... để hội viên an tâm làm việc, tin tưởng tham gia tổ chức hội.

Vừa qua, Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện An Phú ra mắt mô hình “Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt” tại ấp Phú Lợi (xã Phú Hữu) và ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Lộc). Đây là mô hình điểm được Hội LHPN tỉnh chọn tổ chức năm 2023. Mỗi mô hình có 35 thành viên là hội viên, phụ nữ trên địa bàn ấp, luôn gương mẫu thực hiện phong trào thi đua yêu nước, ý thức chấp hành tổ chức tốt, nhiệt tình tham gia hoạt động phong trào.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến, mô hình nhằm tập hợp hội viên, phụ nữ vào sinh hoạt nội dung thiết thực về dân số, kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt trong từng lứa tuổi; góp phần hạn chế trẻ em vi phạm đạo đức, tệ nạn xã hội, giúp trẻ phát triển nhân cách toàn diện…

Thực hiện chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương”, Hội LHPN huyện An Phú và cơ sở trao 1.091 suất quà, 8 tấn gạo, 210 suất tiền mặt cho trẻ mồ côi, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, kinh phí gần 530 triệu đồng.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cham-lo-cho-phu-nu-tre-em-a381705.html